Các điểm trao quà trải dài từ khu vực biên giới đất liền như phường Hồng Ngự, xã Thường Phước đến vùng ven biển xã Gò Công Đông; tập trung vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi các nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đối tượng được hỗ trợ gồm người hoạt động kháng chiến, con cháu người hoạt động kháng chiến và các nạn nhân là công dân thường, bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tại các buổi trao quà, bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp, đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, thiệt thòi mà các nạn nhân đang phải gánh chịu. Bà nhấn mạnh hậu quả lâu dài, nặng nề của chất độc dioxin đối với con người và môi trường, đồng thời khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Hội và toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.
Bà Trần Thị Quý Mão bày tỏ: mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng; mong các gia đình nạn nhân tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, đón Tết trong không khí ấm áp, an lành và một năm mới an khang, thịnh vượng.
Dịp này, Hội đã trao tặng 600 phần quà Tết, với tổng trị giá quy đổi thành tiền là 370 triệu đồng, được hỗ trợ từ Trung ương Hội, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và trích từ Quỹ Hội tỉnh.
Phối hợp cùng Tỉnh hội trong các buổi trao quà, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn công tác Tỉnh hội vì sự quan tâm thường xuyên, thiết thực đối với nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, các địa phương cũng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hội trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân trong thời gian tới, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Võ Quang Đảm
Tổng Thư ký Hội tỉnh Đồng Tháp















Bình luận