![]() |
Vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm và Trần Cẩm Nhung |
Những năm gần đây, thị trường trong nước chứng kiến sự bùng nổ các dự án năng lượng tái tạo tuy nhiên không phải dự án nào cũng đem lại hiệu quả. Tiêu biểu có thể kể đến một loạt dự án trong hệ sinh thái KN Investment Group của gia đình vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm - Trần Cẩm Nhung.
Đầu tư ồ ạt các dự án năng lượng
Cuối tháng 9/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn gửi Bộ Công thương đề xuất bổ sung Dự án Nhà máy Điện mặt trời tấm nổi KN Sêrêpốk 3 vào Quy hoạch điện VII.
Đây là dự án điện mặt trời tấm nổi đầu tiên tại Đắk Lắk được đề xuất đưa vào quy hoạch, có công suất 380 MW, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.200 tỷ đồng. Chủ đầu tư không ai khác chính là Golf Long Thành - hạt nhân chính trong hệ sinh thái của vị đại gia sinh năm 1945.
Thực tế, Gold Long Thành đã bước chân vào lĩnh vực năng lượng tái tạo từ năm 2017 khi cùng một thành viên khác trong hệ sinh thái là Công ty TNHH KN Cam Ranh góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh (KN Vạn Ninh).
Doanh nghiệp này là chủ đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh tại xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa, với công suất thiết kế 100 MW, quy mô 120 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.500 tỷ đồng.
Đến năm 2018, doanh nghiệp của đại gia Lê Văn Kiểm tiếp tục đầu tư vào hai dự án điện mặt trời khác, gồm Nhà máy Điện mặt trời KN Cam Lâm do Công ty Cổ phần (CTCP) Điện mặt trời KN Cam Lâm (KN Cam Lâm) làm chủ đầu tư, và Nhà máy Điện mặt trời Cam Lâm VN do CTCP Cam Lâm Solar (Cam Lâm Solar) làm chủ đầu tư.
Cả 2 dự án trên cùng có công suất 50 MW, được khởi công xây dựng vào tháng 12/2018, và phát điện vận hành vào tháng 6/2019. Nhà máy Điện mặt trời KN Cam Lâm có quy mô khoảng 70 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng trong khi Nhà máy Điện mặt trời Cam Lâm VN có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư 1.150 tỷ đồng. Dù vậy, cả hai dự án này sau đó đã được đổi chủ ngay trước ngày đưa vào vận hành chính thức.
Ban đầu cả hai pháp nhân vận hành hai dự án này đều được góp vốn bởi Golf Long Thành và ông Lê Văn Kiểm với tỷ lệ lần lượt là 20% và 80% vốn.
Đến đầu năm 2019, Hanwha Energy Corporation Singapore Pte Ltd (Hanwha Energy), thành viên của Hanwha Group, đã mua 70% cổ phần của cả hai doanh nghiệp dự án, trong khi nhóm cổ đông Lê Văn Kiểm chỉ giữ 30% còn lại.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị hai doanh nghiệp trên sau đó đã được đổi thành là ông Lee Jonghyeok (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) còn Tổng Giám đốc là bà Lê Nữ Thuỳ Dương (SN 1976).
Ngoài ra, đại gia Lê Văn Kiểm còn sở hữu một số dự án khác, như Dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi trên hồ Suối Dầu do Công ty TNHH KN Floating Suối Dầu làm chủ đầu tư có tổng công suất thiết kế gần 50 MWp, tổng mức đầu tư dự án hơn 1.204 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi trên hồ Cam Ranh do Công ty TNHH KN Floating Cam Thượng làm chủ đầu tư có tổng công suất lắp đặt gần 50 MWp, tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.356 tỷ đồng.
Kinh doanh bết bát
Đầu tư không ít tiền của vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với nhiều dự án nghìn tỷ đồng, nhưng cho tới nay, các công ty thành viên trong hệ sinh thái KN Investment Group vẫn chưa đem về dù chỉ một đồng doanh thu.
Đơn cử, KN Vạn Ninh, đến cuối năm 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt gần 2.300 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu hơn 746 tỷ đồng. Quy mô lớn thuộc loại hàng đầu trong hệ sinh thái nhưng kết quả kinh doanh của KN Vạn Ninh chẳng để lại dấu ấn nào. Doanh nghiệp này không phát sinh một đồng doanh thu kể từ khi thành lập và chịu lỗ mỗi năm vài chục triệu. Năm 2020, khoản lỗ ròng bất ngờ tăng mạnh lên hơn 300 triệu đồng.
Tương tự, Công ty TNHH KN Floating Cam Thượng cũng ghi nhận doanh thu bằng 0 suốt từ khi được thành lập vào năm 2017 đến nay. Kèm theo đó là khoản ròng âm vài triệu đồng mỗi năm. Doanh nghiệp này đăng ký vốn điều lệ 240 tỷ đồng nhưng đến cuối năm 2020 vẫn chưa hoàn thành việc góp vốn.
Công ty TNHH KN Floating Suối Dầu cũng không khá hơn khi chẳng mang về một đồng doanh thu nào trong 4 năm qua và cũng lỗ ròng vài triệu mỗi năm. Vốn điều lệ đăng ký cũng ngang với KN Floating Cam Thượng ở mức 240 tỷ đồng nhưng chưa được đại gia Lê Văn Kiểm rót đồng vốn nào.
Không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp vận hành dự án, “nhánh trên” của hệ sinh thái trong tay vị đại gia này như KN Cam Ranh cũng kinh doanh không mấy khởi sắc.
Do mới trong quá trình đầu tư, hoạt động của KN Cam Ranh chưa có nhiều đột biến. Trong ba năm gần nhất, doanh thu thuần của KN Cam Ranh tăng từ 5,17 tỷ năm 2018 lên hơn 53 tỷ đồng năm 2020. Tuy nhiên, điều đáng nói là khoản lỗ của doanh nghiệp này cũng liên tục gia tăng theo qua từng năm.
![]() |
Bình luận