• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng – giá trị không thể phủ nhận

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một nội dung cốt lõi trong đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, là một chủ trương chiến lược xuyên suốt, đã thực sự phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá, nhằm làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng của thủ đất nước. Vì vậy, mỗi người, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên cần chủ động nhận diện và tích cực đấu tranh phản bác quan các điểm sai trái, thù địch đó .

Bài 1

Nhận diện luận điệu chống phá đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng ta

Trên cơ sở lý luận và từ thực tiễn lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, Đảng ta đã đề ra đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nội dung cơ bản là phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đường lối đó được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng, được thực tiễn cách mạng nước ta khẳng định là đúng đắn, sáng tạo, đạt kết quả cao. Vậy mà các thế lực thù địch, phản động lại tìm mọi cách xuyên tạc, chống phá, phủ nhận đường lối, chủ trương và kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Âm mưu của chúng là: từ việc xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, gây hoang mang, giao động, làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác quốc phòng, an ninh, làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ đất nước, tiến tới xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn phú trọng chụp ảnh với các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 6 của Quân ủy Trung ương (năm 2023)

Trước mỗi kỳ đại hội, Đảng ta đều lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng, với mục đích là: phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, những quyết sách quan trọng của đất nước; qua đó còn giúp Đảng hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, thống nhất “ý Đảng - lòng dân”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Song, lợi dụng chủ trương đó, với danh nghĩa góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng, các thế lực thù địch cố tình đưa ra những luận điệu sai lệch. Chúng cho rằng: trong văn kiện các Đại hội Đảng gần đây đánh giá: “Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn” thì cần gì phải “tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”, làm như vậy là cản trở sự phát triển của các thành phần kinh tế, ảnh hưởng đến kinh tế thị trường, làm phân tán, lãng phí nguồn lực, thời gian của xã hội; hãy để cho nhân dân tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chúng còn lập luận phiến diện, phản khoa học rằng: nền quốc phòng toàn dân chỉ phù hợp với giai đoạn chiến tranh giải phóng trước đây, không còn phù hợp với điều kiện chiến tranh hiện đại ngày nay. Bởi lẽ, dân quân tự vệ và nhân dân không thể đối phó được với vũ khí, trang bị hiện đại (các loại bom đạn, vũ khí thông minh có điều khiển với độ chính xác cao, tên lửa dẫn đường, máy bay không người lái (UAV), tác chiến điện tử...). Chúng cho rằng: giai đoạn hiện nay không tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, mà nên tập trung nguồn lực để xây dựng quân đội chuyên nghiệp, hiện đại như các nước phát triển đã làm; điều đó cũng phù hợp với chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”[1] mà Đảng và Nhà nước đã xác định. Một số kẻ còn cố tình phủ nhận tính chất “tự vệ” trong đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng ta; cho rằng: chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Việt Nam là “đe dọa hòa bình của các nước trong khu vực”. Nguy hiểm hơn, chúng còn phủ nhận vai trò lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp" của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng bịa đặt rằng: nền quốc phòng ở nước ta chỉ nhằm bảo vệ Đảng và chế độ, không vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc, không phải “của dân, do dân và vì dân”... Lợi dụng các vấn đề nhạy cảm dễ gây bức xúc trong đời sống xã hội; chúng còn tán phát tài liệu trên mạng xã hội nói xấu một số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, công an; xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân, gây hoài nghi trong xã hội.

Khi tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tung ra luận điệu sai trái rằng: để bảo vệ các vùng biển đảo xa bờ thì nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân không mang lại hiệu quả; chỉ có lực lượng Hải quân, Không quân được trang bị vũ khí hiện đại mới có khả năng tác chiến và hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Tuy nhiên, đó chỉ là cách nhìn một chiều, phiến diện “thấy cây mà chẳng thấy rừng” của các thế lực thù địch.

Không chỉ chống phá về mặt lý luận mà chúng còn lợi dụng các vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân để chống phá. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”, “Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, cơ sở”. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã kích động các tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện các nghĩa vụ về quốc phòng, an ninh như Hiến pháp, Luật Quốc phòng và Luật Dân quân tự vệ đã quy định. Ví dụ: một số doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, mặc dù có đủ điều kiện thành lập lực lượng tự vệ theo quy định nhưng không thành lập, hoặc một số doanh nghiệp có thành lập, nhưng không thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ: “là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh”[2][3], mà chỉ thực hiện chức năng bảo vệ doanh nghiệp... Đặc biệt, vụ lấn chiếm đất quốc phòng ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) của một số phần tử quá khích đã làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị ở địa phương. Thực chất, đất ở khu vực Đồng Sênh (Đồng Tâm) đã được Nhà nước giao cho quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, rất cụ thể, rõ ràng, nhất quán và được thực hiện từ lâu. Vậy mà một số kẻ vu cáo quân đội “cướp” đất của dân, hô hào, kích động “bằng mọi giá phải giữ đất”; đồng thời tụ tập người dân cố tình lấn chiếm. Lợi dụng tình hình đó, các tổ chức phản động đội lốt “xã hội dân sự” đã đẩy mạnh tuyên truyền, kích động các phần tử cơ hội chống đối; chúng tung tin giả mạo, thất thiệt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sánh, pháp luật của Nhà nước, phá hoại mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, nhằm làm suy yếu nền quốc phòng toàn dân. Trên địa bàn Tây Nguyên, các phần tử phản động từ bên ngoài vẫn tìm mọi cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chúng kích động một số phần tử bất mãn và lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số đồng bào dân tộc thiểu số để chống đối chính quyền cơ sở; thậm chí ngày 11/6/2023, một nhóm đối tượng đã dùng dao, súng, bom xăng... đã tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin làm 4 chiến sĩ công an xã, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng. 

 Đáng chú ý là, những luận điệu xuyên tạc, hành động sai trái đó được một bộ phận tiêu cực, bất mãn, cơ hội chính trị trong nước và bọn phản động ở nước ngoài thổi phồng, kích động, chống phá bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng tận dụng triệt để các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như: youtube, facebook, zalo, blog, fanpage,... để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc đường lối của Đảng và tình hình đất nước, làm lu mờ những thành quả cách mạng, thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... rồi quy kết đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế đó là do thể chế chính trị, sự yếu kém của Đảng và hệ thống chính trị, từ đó làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

Mạnh Dũng

 

(bài tiếp theo: Cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác luận điệu sai trái, thù địch)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác