Trên vùng đất Cù lao Lợi Quan năm xưa nay là huyện Tân Phú Đông, một xứ sở đã từ lâu không được thiên nhiên ưu đãi, thời tiết luôn khắc nghiệt, hằng năm hạn mặn kéo dài, cuộc sống mưu sinh của người dân hết sức cơ cực và vất vả. Ở đây, sông Cửa Tiểu nửa mùa mặn đắng, nửa năm ngọt dòng nên cuộc sống của người dân vùng này phải chịu gian nan vất vả, đối mặt với khó khăn theo từng mùa nước. Khó khăn nhiều nhất phải kể đến các gia đình có nạn nhân chất độc da cam; huyện Tân Phú Đông hiện có 201 nạn nhân chất độc da cam, những người đang mang trong mình bệnh tật, dị tật, dị dạng đa số họ bị hạn chế về sức lao động, nhiều người mất khả năng lao động, cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn mọi thứ. Điển hình là các gia đình nạn nhân: Huỳnh Văn Y, ở ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh; Nguyễn Văn Trương, ở ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh; Trần Thị Trúc Linh, ấp Phú Hữu, xã Phú Tân; Nguyễn Phước Tuyến, ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh; Nguyễn Hòa Tường Huy, ấp Phú Hữu, xã Phú Tân.
Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phú Đông có 6/6 xã có tổ chức hội, với 458 hội viên là những người rất tâm huyết với hoạt động xã hội - từ thiện ở địa phương, tích cực tham gia vận động nguồn lực, giúp đỡ, chăm lo cho nạn nhân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Với chức năng, vai trò của mình, Hội luôn nỗ lực khắc phục những khó khăn vướng mắc, từng bước kiện toàn tổ chức để làm tốt nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là tập trung cho công tác vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân vươn lên vượt qua nỗi đau da cam. Tập trung thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân, qua đó làm cho mọi người nhận thức được các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam và vận động cộng đồng chung tay giúp đỡ họ bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả nhất.

Ông Võ Quang Đảm, Tổng thư ký Tỉnh hội Tiền Giang, thăm hỏi và tặng quà cho nạn nhân huyện Tân Phú Đông
Trong công tác vận động, Hội các cấp thường xuyên tạo mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội- từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân. Việc vận động ở đây thường tập trung vào các thời điểm có ý nghĩa như: Tết Nguyên đán, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), Lễ Vu lan, các ngày rằm lớn trong năm. Bởi đây là thời điểm để các tổ chức và cá nhân, nhất là các cơ sở tôn giáo thể hiện tấm lòng từ thiện, lòng nhân ái, tinh thần đạo lý của dân tộc đối với người nghèo, bệnh nhân nghèo, các hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp hội ở Tân Phú Đông đã vận động được trên 7 tỷ đồng. Với số tiền này Hội tổ chức xây tặng nhà “Mái ấm da cam” cho những gia đình gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho những nạn nhân già yếu, bệnh nặng; trao học bổng cho con em nạn nhân nghèo hiếu học và trợ vốn sản suất không lãi cho những gia đình nạn nhân có điều kiện để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống mưu sinh hàng ngày.
Song song đó, Hội NNCĐDC huyện Tân Phú Đông còn vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều con cháu nạn nhân vượt khó, kiên trì học tập tốt để có nghề nghiệp, tự lo cho tương lai và giúp đỡ gia đình. Điển hình như em Đào Lê Ngọc Trâm, sinh năm 2003, ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, bản thân kiên trì khắc phục khó khăn quyết tâm với con đường đã chọn, em học rất tốt, hiện nay em đang làm luận văn tốt nghiệp ra trường. Em Phạm Nhật Hào, sinh năm 2004, ở ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, là sinh viên Đại học Sư phạm, TP. Cần Thơ…các em đều có cùng hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, bản thân các em mang bệnh tật khác nhau nhưng các em đều có ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên, không chấp nhận với số phận.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phú Đông cho biết: Hội trong huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho nạn nhân bệnh nặng, nghèo khó. Trong công tác vận động, Hội tập trung trong dịp Tết Nguyên đán, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, các ngày rằm lớn trong năm; chú trọng công tác hỗ trợ cho nạn nhân vay vốn sản xuất nhỏ phù hợp với mỗi gia đình; tổ chức các đoàn khám chữa bệnh cho nạn nhân, người già yếu, nạn nhân dị tật bệnh nặng đi lại khó khăn; kết hợp với Hội Khuyến học tặng học bổng cho nạn nhân là học sinh hiếu học, vượt khó học tập tốt.
Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận