• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ghi nhận từ Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ở huyện Can Lộc

Sáng 26/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và NNCĐDC huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (10/01/2004-10/01/2024, tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh hội người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo ban ngành liên quan huyện Can Lộc và toàn thể cán bộ cốt cán các xã thị trấn trong huyện.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có 18/18 Hội xã, thị trấn, với 5.956 người là hội viên Hội Bảo trợ, trẻ mồ côi và nạn nhân chất độc da cam (NKT, TMC &NNCĐDC). Trong đó, người khuyết tật 2.671, trẻ mồ côi 31, nạn nhân CĐDC 278 (nạn nhân trực tiếp 119, nạn nhân gián tiếp 159), thương, bệnh binh 2.766 người, trong đó: TB 2241, BB 525). So với năm 2022 giảm 27 hội viên (tăng 15 mới làm chế độ, giảm 42 hội viên, do chết).

Ông Hồ Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội huyện Can Lộc cho biết, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998-18/4/2023); 62 năm, Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1061-10/8/2023); 19 năm, Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam (10/01/2004-10/01/2023), Hội Bảo trợ NKT,TMC &NNCĐDC huyện đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm gắn các hoạt động vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tham mưu kinh phí để thăm hỏi, tặng quà cho NKT, TMC và nạn nhân; đẩy mạnh thực hiện các chương trình bảo trợ trọng tâm; tích cực phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với NKT, TMC và NNCĐDC.

Ông Hồ Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội huyện Can Lộc phát biểu tại Hội nghị

được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo và chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện; sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện cùng toàn thể nhân dân trong huyện; năm 2023, Hội đã tích cực công tác tuyên truyền, thông tin về công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, người khuyết tật, trẻ mồ côi. Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể vận động các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, con em làm ăn xa quê cũng như cộng đồng có lòng hảo tâm giúp đỡ hội viên, với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền hơn 1 tỷ 300 triệu đồng; Hội đã tham mưu Tỉnh hội, UBND, UBMT Tổ quốc huyện và các ngành, trực tiếp trao quà, giúp đỡ các hội viên vượt qua bệnh tật, cố gắng vượt lên chính bản thân mình để hòa nhập cộng đồng, xã hội, được cấp ủy, chính quyền các địa phương và gia đình hội viên đánh giá, ghi nhận.

Hoạt động ngày Người tàn tật thế giới (3/12): Hội đã phát động phong trào “Ngày vì Người khuyết tật”, bằng mọi nguồn từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vận động được 58.000.000đ, cho 145 hội viên NNCĐDC, NKT và TMC; dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hội đã phát động phong trào “Tết vì người khuyết tật, trẻ em mồ côi và Nạn nhân chất độc da cam”; bằng mọi phương thức vận động và phối hợp từ Huyện hội đến cơ sở để tạo kinh phí tặng quà cho NKT,TMC& NNCĐDC; đã vận động được hơn 500 triệu đồng, tặng cho 1.290 hội viên khuyết tật và TMC và NNCĐDC. Trước, trong và sau Đại hội hội cấp tỉnh, Hội phát động trong toàn huyện hội phong trào chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NKT,TMC & NNCĐDC; phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội chăm lo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho NKT,TMC&NNDC; Phối hợp với Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện, các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm việc hỗ trợ học tập, xe đạp, sách vở đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật,TMC & con của NNCĐDC; tặng 13 xe đạp cho các cháu mồ côi, trị giá 19.500.000đ.

Hoạt động ngày “Người khuyết tật Việt Nam”(18/4): Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, Ban Văn hóa & Thông tin các xã, thị trấn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày “Người khuyết tật Việt Nam”. Đồng thời bằng các hoạt động vận động, kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ NKT&TMC trao 108 suất quà, trị giá 46.000.000 đồng. Tặng 45 nệm nằm cho người bị bại liệt, trị giá 4.500.000đ và 6 xe lăn, trị giá 9.000.000đ. Trong tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6): Huyện hội, các hội xã, thị trấn vận động và phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội trích nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em, trao 204 suất quà, trị giá 60.000.000 đồng. Hoạt động ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7: Phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện, thăm hỏi động viên, tặng quà cho 30  thương, bệnh binh hoàn cảnh khó khăn, trị giá 12.000.000đ. Hoạt động Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8): Bằng nhiều hình thức vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm. Hội đã tổ chức tặng quà cho 20 NNCĐDC nặng, trị giá 10.000.000đ; Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 155 nạn nhân, trị giá 46.500.000đ; dịp Tết Trung thu và vào năm học mới 2023-2024, Hội đã tặng 120 suất quà, trị giá 36 triệu đồng, trong đó Huyện hội tặng 30 suất, trị giá 9 triệu đồng; các Hội cơ sở tặng 90 suất, trị giá 27 triệu đồng; ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH tặng 100 triệu (mỗi suất 1 triệu đồng).Tỉnh hội tặng 34 suất, trị giá 17 triệu đồng; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tặng 10 suất, trị giá 5 triệu đồng cho các cháu khuyết tật, trẻ mồ côi và con các hội viên có hoàn cảch khó khăn. Tổ chức hạt giống hy vọng Nhật Bản tặng 1 suất học bổng 18 triệu đồng cho cháu Đào Viết Đức con của nạn nhân ở xã Thiên Lộc.

Tặng xe lăn cho các nạn nhân da cam và NKT huyện Can Lộc

Năm 2023, Can Lộc có 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đơn vị đạt loại khá. Trong phong trào thi đua, nổi bật nhất là Hội Bảo trợ xã Sơn Lộc, Vương lộc, thị trấn Đồng Lộc, xã Tùng Lộc; một số chủ tịch hội xã, thị trấn luôn bám sát nhiệm vụ; tích cực tham mưu UBND xã; phối hợp tốt với các ban ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, kêu gọi các nhà hảo tâm đã quyên góp được nhiều kinh phí để ủng hộ, động viên, giúp đỡ hội viên. Nổi bật là các đồng chí Nguyễn Thị Niêm, Chủ tịch Hội xã Sơn Lộc; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, thị trấn đồng Lộc; đồng chí Lương Hữu Kiên, xã Tùng Lộc; đồng chí Nguyễn Thế Nghị, xã Xuân Lộc; đồng chí Trần Thành Đạt, xã Vượng Lộc…

Tổng kết năm 2023, Huyện hội Can Lộc được TW Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tặng Bằng khen; Hội Bảo trợ xã Sơn Lộc được Tỉnh hội Người khuyết tật, trẻ mồ côi tặng Giấy khen; ông Bùi Kim Sơn, Phó Chủ tịch hôi được TW Hội Khuyết tật, trẻ mồ côi tặng Bằng khen; ông Hồ Thanh Tuấn, Chủ tịch hội được Tỉnh hội Hà Tĩnh tặng Giấy khen.

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5):  Đồng hành vì công lý, cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5): Đồng hành vì công lý, cùng nạn ...

    Ngày 25/04/2024, tại Cuộc họp báo về Phiên điều trần ngày 07/05 của Tòa phúc thẩm Paris xét xử vụ kiện của  bà Trần Tố Nga , công dân Pháp, gốc Việt là nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin kiện 14 công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Một lần nữa các luật sư Pháp khẳng định ...