Các phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội đông đúc hơn ngày thường sau khi lực lượng chức năng dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch vào chiều 16/9 vừa qua.
Giao thông ở Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau khi dỡ bỏ chốt kiểm soát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sau khi Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát dịch trong phân vùng 1 (vùng đỏ), các phương tiện tham gia giao thông đã có thể dễ dàng di chuyển trong nội đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu vực đường Tây Sơn thời điểm 7 giờ 30 sáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó vào chiều 16/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tháo dỡ 39 chốt kiểm soát dịch trong phân vùng 1 (vùng đỏ). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng dừng kiểm tra giấy đi đường trong 'vùng xanh.'(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Khu vực phố Huế, lực lượng chức năng vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hà Nội cũng cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh, trong đó có việc hàng quán ăn được bán mang về tại những địa bàn không phát sinh ca mắc Covid-19 ở cộng đồng kể từ ngày 6/9. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đối với người dân ở 'vùng đỏ' vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Khu vực đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) thời điểm 7 giờ sáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Sau khi Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát dịch trong phân vùng 1 (vùng đỏ), các phương tiện tham gia giao thông đã có thể dễ dàng di chuyển trong nội đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chốt kiểm soát dịch khu vực đường Cầu Diễn cũng đã được dỡ bỏ, tạo điều kiện cho người dân di chuyển vào nội thành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và là bảo đảm quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thông qua việc phân tích thực tiễn lịch ...
Căn nhà của vợ chồng bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) ngày qua ngày vẫn xoay quanh việc chăm sóc 4 người con mang di chứng chất độc da cam. Những bữa ăn, tắm gội và mọi việc lớn nhỏ của các con đã ...
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà ...
Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý ...
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
Sáng 15/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ...
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...
Bình luận