• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hà Tĩnh hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2025

Với chủ đề "Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc", sáng 20/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện và chương trình “Lễ hội Xuân hồng” năm 2025.

Có 850 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2025 do tỉnh Hà Tĩnh phát động.

Thời gian qua, công tác hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp được kiện toàn; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện được thực hiện tốt. Qua đó, từng bước đáp ứng đủ nhu cầu về máu, chủ động được nguồn người hiến máu thường xuyên và không để việc thiếu nguồn máu làm ảnh hưởng đến công tác điều trị, cấp cứu người bệnh.

Năm 2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 38 đợt hiến máu đã tiếp nhận được 9.678 đơn vị máu, đạt 107,5% kế hoạch. Từ phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trực tiếp tham gia hiến máu nhiều lần và vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu, trở thành phong trào rộng khắp.

Ông Dương Tất Thắng (thứ 3 từ phải sang), Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia hiến máu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Dương Tất Thắng kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia và vận động mọi người cùng hiến máu tình nguyện để Hà Tĩnh đạt và vượt chỉ tiêu 10.000 đơn vị máu, do Ban Chỉ đạo quốc gia giao, đồng thời đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu và điều trị người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Cát Tường

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chất độc da cam

    Chất độc da cam

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...