![]() |
Bể còn có hệ thống sục nước thường xuyên cho cá |
Điển hình là mô hình của gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên, 46 tuổi, ở thôn Bàu Am, do thiếu đất canh tác nên ông đã nghĩ ra cách nuôi cá lóc trong bể xi măng. Năm 2018, ông tìm hiểu và xây dựng bể xi măng thả nuôi cá lóc, với 2 hệ thống có tổng diện tích 4.000 m2.
Theo ông, nuôi cá trong bể xi măng rất thuận lợi mỗi khi thay nước, mỗi vụ ông thả trên 15.000 con cá giống, mỗi năm 2 lứa; với mật độ từ 100 - 140 con/m2. Cứ sau mỗi tháng, ông Nguyên phân cỡ cá một lần, tách con lớn, con nhỏ để nuôi riêng, tạo điều kiện cho cá phát triển đồng đều.
Theo ông Nguyên, nuôi cá lóc trong bể không cần câu kì, tỷ lệ hao hụt thấp (khoảng 1%). Tuy nhiên, để cá phát triển thì nguồn nước cần phải thay 2 ngày/lần và luôn bảo đảm môi trường sạch, mát và cần thay nước vào thời điểm rạng sáng.
“Thời điểm sáng sớm nhiệt độ mát mẻ nên cá ít bị ảnh hưởng của môi trường khi bể khô nước. Ngoài ra, thay nước vào thời điểm này có thể cho cá ăn nhiều lần trong ngày. Nhờ vậy, cá tăng trọng nhanh, ít bệnh tật ”. Ông Nguyên chia sẻ.
![]() |
Cá sau khi thu hoạch đều được thương lái các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An thu mua hết |
Với kinh nghiệm 4 năm nuôi cá lóc trong bể xi măng, ông Nguyễn Văn Nguyên cho rằng: “Nuôi cá trong bể tuy không sinh trưởng nhanh bằng trong ao hồ nhưng có thể chủ động được nguồn nước, đồng thời xử lý nhanh các trường hợp cá nhiễm bệnh, nên ít khi rủi ro.” Ông cho biết, nuôi cá trong bể xi măng không cần diện tích lớn, có thể tận dụng đất trống quanh nhà để xây bể nuôi. Trong quá trình nuôi chỉ dùng thức ăn công nghiệp nên cá lớn nhanh, mau thu hồi vốn, lợi nhuận cao... ".
Trung bình 1 bể cá lóc xuất bán gần 4 tấn thương phẩm/lứa, với giá bán từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, bình quân ông Nguyên thu lãi 400 - 500 triệu/năm.
Cát Tường
Bình luận