• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hải Phòng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Phần lớn nạn nhân chất độc da cam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, suy kiệt về tinh thần, mất khả năng lao động và rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

 

nan nhan da camnan nhan da cam
Ông Đặng Xuân Viễn, Chủ tịch Thành hội Hải Phòng trao tặng quà cho ông Phạm Thế Chờ ở xã Vĩnh Hòa

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong cái nắng như đổ lửa những ngày đầu tháng 8/2025, đoàn công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng, Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen và các nhà hảo tâm về thôn Lô Đông (xã Vĩnh Hòa) thăm gia đình ông Phạm Thế Chờ, sinh năm 1939.

Trở về sau chiến tranh, vợ chồng ông Chờ sinh thêm 4 con đều bị nghi di nhiễm chất độc da cam. Trong đó, 2 người con được hưởng trợ cấp hằng tháng dành cho nạn nhân chất độc da cam là anh Phạm Thế Tuyến bị dị tật ở chân, động kinh và anh Phạm Thế Chuyền bị rối loạn tâm thần.

Bản thân ông Chờ đang chống chọi với căn bệnh ung thư, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu trông chờ vào trợ cấp của thành phố. Dù tuổi cao sức yếu nhưng hằng ngày vợ chồng ông vẫn thay nhau chăm sóc các con như khi còn thơ dại. Xúc động khi cầm trên tay phần quà của đoàn trao tặng, ông Chờ cho biết đó không chỉ là món quà đơn thuần mà là sự quan tâm, là tình người ấm áp của cộng đồng dành cho những cựu chiến binh như ông.

Tham gia đoàn công tác, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam - Hoàng Thị Hồng Điệp bày tỏ: "Đến thăm các gia đình, chúng tôi thấy rõ sự tàn khốc của chiến tranh và đồng cảm trước nỗi đau mà các nạn nhân và gia đình phải gánh chịu. Những suất quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đong đầy tình cảm nhằm sẻ chia, giúp các nạn nhân và gia đình vơi bớt mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống".

Nhiều năm đồng hành với các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố, Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trao 31 suất quà với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng tặng các gia đình. “Chúng tôi hiểu rằng món quà không làm vơi hết nỗi đau nhưng ít nhất có thể giúp các gia đình cảm nhận được rằng họ không bị bỏ lại phía sau”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen - Nguyễn Văn Hà cho biết.

nan nhan da cam 1
Đoàn thanh niên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Thị Nhài

Với mong muốn “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, đầu tháng 8 vừa qua, Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (khu vực Tây Hải Phòng) phối hợp tổ chức đêm nhạc “Ký ức Sol hồng” gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Số tiền 56,7 triệu đồng từ bán vé, Đoàn trích 25 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà 6 gia đình nạn nhân chất độc da cam, cựu chiến binh, số còn lại được chuyển đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố.

Một trong những điểm đến của Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi là gia đình chị Nguyễn Thị Nhài ở xã Trường Tân, con gái cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quảng Trị. Chị bị ảnh hưởng chất độc hóa học, cơ thể co quắp, không thể tự sinh hoạt trong suốt 50 năm qua. Ngày đoàn đến thăm, ngoài quà tiền mặt, các em học sinh còn quên góp, tặng chị chiếc giường mới trị giá 7 triệu đồng, giúp chị sinh hoạt thuận tiện hơn.

Tiếp tục huy động nguồn lực toàn xã hội

Hải Phòng hiện có hơn 14.300 người bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ của Nhà nước, trong đó 10.425 người hoạt động kháng chiến và 3.880 con của người hoạt động kháng chiến. Gần 800 người thuộc thế hệ thứ 3 bị nghi nhiễm chưa được hưởng chế độ. Hơn 2.000 gia đình có từ 2 - 5 nạn nhân chất độc da cam. Phần lớn nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, kiệt quệ về tinh thần, không có khả năng lao động, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

nan nhan da cam 2
Ông Đặng Xuân Viễn (người đứng giữa) Chủ tịch Thành hội trao tặng 10 triệu đồng  cho gia đình ông Vũ Văn Lợi ở xã Tân Minh

Nhờ nguồn lực kể trên, nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam có điều kiện vươn lên cải thiện cuộc sống. Ông Phạm Văn Quyến ở thôn Hạ Đồng (xã Vĩnh Hải) có tỷ lệ tổn thương cơ thể (41 - 60%), một người con cũng bị ảnh hưởng. Vượt lên nghịch cảnh, ông đầu tư 2.800 m² nuôi trồng thủy sản, từng bước thoát nghèo. Ông Vũ Văn Lợi, ở thôn Tuần Tiến (xã Tân Minh) có tỷ lệ tổn thương cơ thể (41 - 60%), đầu tư máy cày phục vụ nông nghiệp và chăn nuôi gia cầm, tạo nguồn thu nhập bền vững cho gia đình…

nan nhan da cam 3
                                                                             Ông Đặng Xuân Viễn (người mặc quân phục) trao tặng 10 triệu đồng cho gia đình ông Phạm Văn Quyến ở xã Vĩnh Hải
Hiện công tác huy động nguồn lực chăm sóc nạn nhân chất độc da cam còn gặp nhiều khó khăn. Tại chương trình kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam tại Việt Nam năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố kêu gọi các tập thể, cá nhân hưởng ứng tham gia chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” với chủ đề “Sinh kế và hòa nhập” qua hình thức chuyển khoản đến số tài khoản 1961, Ngân hàng Quân đội MB hoặc ủng hộ qua Văn phòng Thành hội Hải Phòng gửi về Trung ương Hội. Toàn bộ số tiền ủng hộ được dùng để khám chữa bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ sinh kế cho những nạn nhân còn nhiều khó khăn.

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố, giai đoạn 2015 - 2025, các nạn nhân chất độc da cam thành phố được thụ hưởng tổng giá trị hơn 394 tỷ đồng, tăng gấp 10,2 lần so với giai đoạn 2005-2015. Trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và 64 năm ngày Thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025), 4.521 nạn nhân chất độc da cam được thụ hưởng hơn 23,7 tỷ đồng.

 

 

Nguồn: Báo Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...