Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam.
Với phương châm “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với nạn nhân. Đồng thời, Thành hội tích cực phát hành thư ngỏ vận động nguồn lực, nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm.
Trong dịp này, Trung ương Hội hỗ trợ 50 triệu đồng cho chương trình sinh kế; Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao quà trị giá 40 triệu đồng; Ủy ban MTTQ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng; Chi hội Di sản văn hóa Kỷ nguyên mới (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) trao 2.000 USD; Câu lạc bộ Tình nguyện Hoa Sen tặng quà trị giá 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân và cộng đồng dân cư đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình nạn nhân.
Tổng giá trị các nguồn lực nạn nhân toàn thành phố được thụ hưởng trong dịp này đạt 60 tỷ 135 triệu 266 nghìn đồng. Trong đó, ngân sách thành phố dành 57 tỷ 244 triệu đồng để trao 10.408 suất quà, mỗi suất trị giá 5,5 triệu đồng.
Riêng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và các hội cơ sở đã vận động được 2 tỷ 891 triệu 266 nghìn đồng. Từ nguồn quỹ của Hội, Thành hội đã chi 512 triệu đồng hỗ trợ 231 lượt nạn nhân, gồm: hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5 căn nhà (120 triệu đồng); hỗ trợ sinh kế cho 10 gia đình (100 triệu đồng); hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 27 nạn nhân (135 triệu đồng); trao 35 xe lăn, trị giá 63 triệu đồng và 94 suất quà trị giá 94 triệu đồng.
Một số hình ảnh lãnh đạo Thành hội trao hỗ trợ sửa nhà ở và tặng quà cho nạn nhân dịp 65 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam

Các chương trình hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần giúp nhiều gia đình nạn nhân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và có thêm điều kiện vươn lên.
Nhân dịp này, Thành hội cũng tổ chức tri ân, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng đối với những người chịu hậu quả của chất độc da cam/dioxin.
Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp; tăng cường vận động nguồn lực xã hội và thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới – Hướng về nạn nhân”, không nạn nhân chất độc da cam nào bị bỏ lại phía sau.
Lê Văn Hoan
Thành hội Hải Phòng












.png)


Bình luận