• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hải Phòng: Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 28/12/2022, tại Hội trường Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ III (2018-2023): Tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Đến dự Hội nghị có đại biểu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Bộ chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh thành phố, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nhà báo thành phố; các vị ủy viên Ban chấp hành , Ban kiểm tra Hội thành phố, Trưởng Ban Kiểm tra Hội các quận, huyện có mặt đông đủ; phóng viên Báo, Đài Phát thanh -Truyền hình thành phố đến dự và đưa tin.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Hai năm qua dịch bệnh Covid-19 bùng phát cao tại Hải Phòng, đến Quý II/2022 đã kiểm soát được dịch bệnh. Hội có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo phù hợp với hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Hội đã hoàn thành toàn diện chương trình hoạt động theo Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8. nhiệm kỳ III (2018-2023) đề ra và nhiệm vụ do lãnh đạo thành phố giao, Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn. Các hoạt động tiêu biểu trong năm 2022 là:

Phối hợp, biên tập, in ấn đăng tải 95 tin, bài phóng sự, 500 cuốn tài liệu, 3.000 tờ gấp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, kết quả hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin và nạn nhân vươn lên chính mình; các nhà hảo tâm hết lòng vì NNCĐDC, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo các quận, huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền, kỷ niệm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng tổ chức truyền hình trực tiếp kỷ niệm 61 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Thường xuyên kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội từ thành phố đến cơ sở, duy trì hội họp đúng điều lệ, đúng quy chế, phát triển được nhiều hội viên. Hiện nay toàn thành phố có 10.422 Hội viên, sinh hoạt ở 200/217 Hội, Chi hội xã, phường. Thành hội đã hoàn thành công tác Kiểm tra-Giám sát khóa III (2018-2023) trước một năm, với 14/14 Hội quận, huyện, 28/28 Hội, Chi hội xã, phường. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, tham mưu với UBND thành phố ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND về kế hoạch hành động quốc gia khắc hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam tại Hải Phòng giai đoạn 2021-2030. Văn bản số 546-VX của UBND thành phố về việc thực hiện chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với NNCĐDC. Các tổ chức Hội tiến hành khảo sát 6.376 nạn nhân để nắm chắc gia cảnh, trong đó có 782 nạn nhân khó khăn đặc biệt cần hỗ trợ giúp đỡ; 27 người hoạt động kháng chiến được công nhận là nạn nhân, được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước; toàn thành phố có 6.340 nạn nhân trong đó có 4.475 người hoạt động kháng chiến, 1.865 người thế hệ thứ 2. Tích cực vận động nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có hiệu quả cao, nạn nhân được thụ hưởng năm 2022 là trên 52 tỷ đồng; trong đó tiền ngân sách là hơn 45 tỷ đồng; vận động xã hội hơn 7 tỷ đồng; việc hỗ trợ được xem xét kỹ lưỡng, đúng người, đúng hoàn cảnh, chân tình; sổ sách ghi chép đầy đủ, minh bạch, công khai. Hội tham gia nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” do Trung ương Hội phát động, đã nhắn 4.019 tin, trị giá 80.380.000 đồng được Trung ương Hội tặng Bằng khen. Hoạt động đối ngoại nhân dân tích cực, gắn bó với các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài truyền thống như; Tổ chức Hoa trắng, Hội Bảo trợ Trẻ em nhiễm chất độc da cam Cộng hòa Pháp, Hội Người Nhật Bản yêu Việt Nam; Công ty Xi măng Chinfon; Công ty cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-ViNa…

Thực hiện chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố có hiệu quả thiết thực trong xây dựng tổ chức Hội; vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân làm mới, sửa chữa nhà, hỗ trợ giống vốn, tặng xe lăn, tặng quà nạn nhân trong dịp lễ, tết và ngày 10/8.

Các tập thể nhận khen thưởng

Tổng kết năm 2022, Hội vinh dự được Trung ương Hội và UBND thành phố tặng Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; Trung ương Hội tặng 41 Kỷ niệm chương, 4 Bằng khen, UBND thành phố tặng 25 Bằng “Tấm lòng vàng”, các ban ngành và Thành hội tặng 14 Bằng, Giấy khen các loại. Tiêu biểu phong trào thi đua năm 2022 là các quận, huyện Hội: Kiến An, Tiên Lãng, Ngô Quyền, Kiến Thụy, An Dương, An Lão và huyện Vĩnh Bảo.

Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Hội đã thống nhất ban hành một số văn kiện trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ IV( 2023-2028), dự kiến vào đầu tháng 11/2023; kiện toàn bổ sung 2 vị ủy viên BCH; Tổ chức trao thưởng cho các Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Thành hội tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 204 nạn nhân, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt (tổng là 102.000.000 đồng). Tổ chức phát động thi đua, tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023 giữa 15 tổ chức Hội thành viên toàn thành phố với chủ đề “ Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả vì NNCĐDC thành phố”.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Hội và Thành phố, với ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2023./.

Nguyễn Hữu Ý- Chủ tịch Thành hội Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...