• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hành động vì nạn nhân chất độc da cam

Năm 2022, cả nước đang trên đà phục hồi kinh tế, song đời sống của nhân dân, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam vẫn còn nhiều khó khăn. Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2022) các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động “Vì nạn nhân chất độc da cam”, hoàn thành tốt các mặt công tác Hội năm 2022.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ chức Hội ở 12 huyện, thị xã, thành phố, 173 Hội xã, phường, thị trấn; các cấp Hội luôn được củng cố kiện toàn về tổ chức. Cơ quan Tỉnh hội có 06 cán bộ, nhân viên gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 03 nhân viên; có Chi bộ và Hội Cựu chiến binh. Tổng số hội viên toàn tỉnh là 12.029 người. Tổng số nạn nhân là 23.077 người.

Nhận thức đúng đắn về Hội NNCĐDC/dioxin là tổ chức xã hội đặc thù, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, do vậy ngay từ đầu năm Thường trực Tỉnh hội đã chủ động triển khai kế hoạch chương trình, nội dung hoạt động công tác Hội đến tất cả Hội huyện, thị xã, thành phố.

Đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội, nhất là các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Trong năm đã có 15 tin, bài phát trên Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi; 49 tin gửi đăng trên Tạp chí Da cam Việt Nam; 30 tin, 10 bài trên Websites của Hội tỉnh và198 tin được phát trên đài huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn (với 3.924 lượt).

Nhân kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022), Hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thăm và tặng 519 suất quà cho NNCĐDC trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng giá trị 259.500.000 đồng; Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” lần thứ IX - năm 2022, qua đó động viên hỗ trợ thanh niên yếu thế, khuyết tật, người tôn giáo và dân tộc thiểu số vượt qua chính mình để lập thân lập nghiệp. Chương trình đã tặng 10 suất quà, mỗi suất 01 triệu đồng, cho 10 em là NNCĐDC bị khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thường trực Hội tỉnh đã triển khai nhắn 2.580 tin nhắn (tương đương 51.600.000đ) ủng hộ NNCĐDC.

Hành động vì nạn nhân chất độc da cam
Ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi (người đứng bên trái) tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

Hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương Hội và UBMTTQ tỉnh phát động trong năm 2022, Thường trực Tỉnh hội đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các Hội trong tỉnh đồng thời ký Chương trình phối hợp hành động với một số đơn vị, đoàn thể trong Khối thi đua các tổ chức xã hội của tỉnh. Ghi nhận kết quả thi đua năm 2022, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Tỉnh hội và 01cá nhân.

Trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết khí hậu biến đổi, mưa, lũ bất thường, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu biến động tăng… công tác huy động nguồn lực gặp khó khăn, nhưng các cấp Hội trong tỉnh vẫn nỗ lực vận động cộng đồng ủng hộ 4.516.239.000đ, trong đó Hội tự thân vận động và tiếp nhận 3.442.829.000đ (Tỉnh hội 1.328.092.000đ, đạt 110,6 % chỉ tiêu đề ra; huyện, thị xã, thành phố: 631.440.000đ, đạt 126,2 % chỉ tiêu đề ra; Hội xã, phường, thị trấn: 1.483.297.000đ, đạt 202 % chỉ tiêu đề ra). Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Lao động -TB&XH, Đoàn TNCS HCM tỉnh…trao tặng trực tiếp cho nạn nhân 1.073.410.000 đồng.

Với nguồn tiếp nhận trên, các cấp Hội đã trao 05 con bò giống, làm 06 nhà, tặng 25 suất học bổng, 9.038 suất quà nhân dịp tết và ngày 10/8; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 140 lượt nạn nhân, cấp 41 xe lăn, 01 khung tập đi cho NNCĐDC, 20 suất trợ cấp khó khăn…

Đặc biệt, đã duy trì hoạt động nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho 40 cháu là NNCĐDC tại 02 Trung tâm là Nghĩa Thắng và Đức Phổ.

Thường trực Hội tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ2023-2028 (ban hành Hướng dẫn số 67/HD-H ngày 29/4/2022 về Đại hội nhiệm kỳ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện, thị xã, thành phố; đồng thời có tờ trình, công văn báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & Môi trường xin chủ trương Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028).

Ngoài ra, Hội tỉnh đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 (kiểm tra 03 Hội huyện gồm: Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Minh Long; giám sát 03 Hội xã: Hành Minh, Tịnh Phong và Long Mai). Tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội CCB Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh.

Năm 2022, khép lại, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh xin chân thành cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các ngành, hội, đoàn thể, các nhà tài trợ đã phối hợp, hỗ trợ, đồng hành và đóng góp giúp đỡ nạn nhân đạt kết quả tốt.

Chào năm mới 2023! Năm của niềm tin và sức bật mới. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh kêu gọi toàn xã hội, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng với các cấp Hội trong việc hỗ trợ, đóng góp vật chất, tinh thần để chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam để không ai bị bỏ lại phía sau./.

Đặng Văn Thinh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác