Để đất nước thống nhất, hòa bình, hạnh phúc đến với muôn nhà, hàng vạn. hàng vạn người đã hy sinh, mãi mãi nằm lại các chiến trường, trong lòng đất Mẹ hay ở các nước bạn Lào, Campuchia. Hàng ngàn, hàng ngàn người đã cống hiến một phần xương thịt của mình cho Tổ quốc trường sinh. Họ là những thương binh, bệnh binh, nhiều người là nạn nhân chất độc da cam, về với đời thường họ mưu sinh vô cùng vất vả, khó khăn. Ngày đêm vật lộn với những vết thương, những căn bệnh quái ác di chứng của chất độc hóa học trong chiến tranh. Nhưng đau đớn hơn khi di chứng chất độc hóa đã di truyền sang cả đời con cháu của họ. Những đứa con hình hài không nguyên vẹn, trí tuệ thiểu năng...gây nên những thảm cảnh, nỗi dau quặn xé của biết bao những người cha, người mẹ là cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong-một thời tham gia chống Mỹ cứu nước.
Ba tổ chức hội: Hội CCB; Hội CTNXP; Hội NNCĐDC/dioxin - là những tổ chức Chính trị-Xã hội mang tính đặc thù, có chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng có một điểm chung là Hội của những người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, luôn tiền phong bảo vệ Đảng, bảo vệ CNXH. Hội viên của Hội luôn ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đau đáu một tâm nguyện không được quên ai, không để ai-đồng đội của mình tụt lại phía sau. Từ tâm nguyện đó, Chương trình phối hợp giữa 03 hội đã được hình thành. Lãnh đạo của Hội NNCĐ DC/dioxin, Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong đồng lòng ký cam kết thực hiện Chương trình với sự chứng kiến của lảnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành địa phương.
.jpg)
Mười hai năm thực hiện Chương trình (2011-2023) phối hợp, với 4 kỳ Sơ kết và những bài học kinh nghiệm. Các tổ chức hội đã nhất trí đánh giá với những kết quả thu được sau:
Hội NNCĐDC/dioxin phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giữ vai trò nòng cốt trong kết nối 03 Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương ban hành các văn bản thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động (Quyết định số 01/CT-PH, ngày 28/7/2011chuẩn y Chương trình phối hợp giữa 03 hội... ); chủ trì ký cam kết thực hiện Chương trình giữa 03 hội với sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, chính quyền và các ban, ngành địa phương; Tuyên truyền sâu rộng Nghị đinh 131/2021-NĐ-CP; phổ biến, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Người có công (trọng tâm đối tượng Người kháng chiến bị nhiểm chất độc hóa học là CCB, CTNXP); Công văn 377 của TƯ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam về rà soát người tham gia kháng chiến bị nhiểm CĐHH bị mất giấy tờ chưa được thụ hưởng chế độ ưu đãi. Cung cấp những mẫu biểu thống kê, báo cáo và những văn bản có liên quan trong quá trình rà soát; Tổ chức đưa nạn nhân chất độc da cam đi tẩy độc tại Trung tâm Xông hơi Tẩy độc trực thuộc Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình; Vận động hội viên 3 hội (CCB, CTNXP, NNCĐDC/dioxin) trên địa bàn tham gia đỡ đầu thiện nguyện những nạn nhân đặc biệt khó khăn; đề xuất sáng kiến Xây dựng sổ “Tấm lòng Vàng” được đông đảo cán bộ, hội viên, các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hưởng ứng, ủng hộ. Bước đầu đã thu được hơn 15 triệu đồng cho quỹ chăm sóc nạn nhân CĐDC.
Thi đua với Hội NNCĐDC/dioxin, hội CCB và CTNXP đẩy mạnh Tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cha ông, sẵn sàng cống hiến sức mình cho độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam XHCN; Tuyên truyền hậu quả của chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN; Phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những hội viên điển hình vượt qua chính mình để vươn lên; tôn vinh những người mẹ, người đỡ đầu NNCĐDC tạo điều kiện để nạn nhân vươn lên hòa nhập cộng đồng...; Triển khai tuyên truyền, hướng dẩn thực hiện Nghị định 131/NĐ-CP đối với NN phơi nhiểm trong CCB, CTNXP, giám định nhiểm độc. Điều tra khảo sát người tham gia kháng chiến từ vĩ tuyến 17 trở vào là CCB, CTNXP bị mất giấy tờ chưa được thụ hưởng chế độ...
Những kết quả của Chương trình phối hợp giữa 3 Hội có ý nghĩa nhân văn, thiết thực khơi dậy lòng nhân ái, đồng cảm, sẻ chia trong cộng đồng dân cư, sẵn sàng đồng hành chăm sóc những số phận không may mắn-bị nhiểm hoặc phơi nhiểm CĐDC. Chương trình đã động viên, chia sẻ, xóa đi những mặc cảm của nạn nhân. Họ cảm thấy không đơn độc, không quạnh hiu khi bên cạnh có những đồng đội là CCB, là CTNXP luôn đồng hành cùng với họ. Những hoạt động của chương trình góp phần tạo sự ổn định KT-XH ở địa phương, xây dựng phường Ba Đồn trở thành một đô thị văn minh, giàu đẹp.
Nguyễn Trung Thông
Bình luận