Tỉnh hội đã phối hợp với Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội phát 2 tin trên kênh Truyền hình Quốc phòng VIệt Nam (QPVN), đăng 2 tin, bài trên Báo Đại đoàn kết; phối hợp với Báo Quảng Ninh và Đài PT-TH Quảng Ninh thực hiện 1 phóng sự, 4 tin trên QTV1 và 6 tin, bài trên Báo điện tử Quảng Ninh. Ngoài ra, Hội đã đăng tải 6 bài trên fanpage Ủy ban MTTQ tỉnh; 18 tin trên Cổng thông tin điện tử và fanpage MTTQ các địa phương; nhiều cá nhân trên mạng xã hội cũng tích cực chia sẻ về hoạt động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2025.

Lãnh đạo Hội NNCĐ da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình liêu vùng cao, biên giới tỉnh Quảng Ninh
Song song với công tác tuyên truyền, Hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà ở và tặng quà. Toàn tỉnh đã trích Quỹ “Nạn nhân chất độc da cam” cùng sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để trao 376 suất quà, trị giá trên 400 triệu đồng cho nạn nhân.
Từ kết quả vận động, Hội đang hỗ trợ thường xuyên cho 85 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức 500 nghìn đồng/người/tháng (tổng trị giá 42,5 triệu đồng/tháng); nhận đỡ đầu 2 học sinh là cháu của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, giúp các cháu vượt khó, học tập tốt. Các cấp Hội cũng đã tổ chức 27 cuộc gặp mặt, tri ân 172 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nhiều trường hợp khó khăn đặc biệt đã được hỗ trợ kịp thời, như gia đình hội viên Nguyễn Hữu Nhượng (xã Bình Liêu) được Nhóm Thiện nguyện “Uống nước nhớ nguồn” trao 50 triệu đồng xây lại nhà bị sập do bão Yagi (9/2024).
Hội còn phối hợp với Quỹ “Hạt giống hy vọng” và Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) thực hiện phóng sự quốc tế về nạn nhân chất độc da cam, nhằm kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho nạn nhân chất độc da cam.
Trong thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các địa phương kiện toàn tổ chức Hội cơ sở; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ kinh phí, tạo sinh kế giúp nạn nhân nâng cao đời sống, vượt khó vươn lên, phấn đấu để nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư.
Hoàng Mai
Tỉnh hội Quảng Ninh
Bình luận