• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội CCB thành phố Phan Thiết – Dấu ấn qua một nhiệm kỳ

Nhìn lại chặng đường 5 năm với nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, các cấp Hội CCB thành phố Phan Thiết đã vững vàng hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra; được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo Quốc phòng, An ninh ở địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Phan Thiết lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Phan Thiết, sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh Bình Thuận, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các thế hệ CCB thành phố Phan Thiết luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội CCB thành phố Phan Thiết cho biết: Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB thành phố đã kết nạp được 288 hội viên, đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên trong toàn thành phố lên 2.170 hội viên, có 330 hội viên nữ; 2.106 hộ gia đình. Có 956 đảng viên, nữ 140 hội viên (chiếm 44,2%); số hội viên tham gia chống Pháp, chống Mỹ 870 hội viên (chiếm 40%). Đến ngày 15.5.2022, đã có 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ mới đúng kế hoạch. Qua Đại hội đã bầu 160 ủy viên BCH, 37 ủy viên Ban kiểm tra, có 8/20 Hội cơ sở có Ban thường vụ. Trong nhiệm kỳ, Hội quy tập được 01 hài cốt liệt sỹ; Tổ chức kiểm tra giám sát 313 tổ chức Hội cơ sở, 542 cán bộ hội viên ở 2 cấp đạt 100% kế hoạch. 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên luôn được Thường trực Hội quan tâm và phát huy được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức hội nói riêng và nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung xây dựng các tiêu chí về xây dựng khu phố kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch hội CCB phường Hưng Long cho biết: Nhiệm kỳ 2017 -2022 các cấp hội phải chịu đựng gần 2 năm phòng chống dịch Covid-19. Tất cả tập trung cho chống dịch như chống giặc, lực lượng Hội CCB phối hợp với công an, quân sự, dân quân thường trực 24/24 tại các chốt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hội viên CCB phường Hưng Long đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực vận động nhân dân cùng tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Ông Hồ Văn Tòng , Chủ tịch Hội CCB phường Mũi Né cho biết thêm: “Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, Hội CCB phường Mũi Né đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi hội, các hội viên ở các khu phố không quản vất vả, thực hiện tốt các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi là những người “đi trước về sau”

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập dân tộc, các thế hệ CCB thành phố Phan Thiết hôm nay vẫn luôn giữ vững bản lĩnh trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Từ phong trào CCB “giúp nhau thoát giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”, đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB sản xuất giỏi, nhiều mô hình phát triển kinh tế tiên tiến, đem lại thu nhập cao. Hiện Hội có 40 hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp ( có 4 hội viên đạt cấp Trung ương) một câu lạc bộ CCB sản xuất giỏi, với Ban chủ nhiệm 7 người luôn đổi mới sáng tạo, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động ở địa phương

Là người lính trở về với đời thường, CCB Phan Nguyễn Duy Châu, Chi hội trưởng CCB Quân sự, Chỉ huy phó Quân sự phường Hưng Long nói : Trong thời gian bị dịch Covid -19 chúng tôi là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng khác tham gia tuyến đầu chống dịch. Nay dịch Covid-19 cơ bản được khống chế chúng tôi trở lại thực hiện nhiệm vụ của mỗi hội viên Hội CCB trên mặt trận xây dựng kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình, góp phần giữ vững Quốc phòng – An ninh tại địa phương.

Ông Đỗ Khắc Trung, Giám đốc Công ty TNHH DVTM – Xây dựng Tiến Thành nói: “Hiện nay, Công ty TNHH và DVTM-XD Tiến Thành đã tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động, với mức thu nhập từ 6-10 triệu đồng/tháng…”

Để giúp hội viên có kiến thức, vốn đầu tư phát triển, Hội CCB thành phố đã nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH thành phố với tổng dư nợ trên 51 tỷ đồng, giúp 1.573 hội viên được vay. Đồng thời tiếp tục duy trì nguồn vốn từ quỹ hội 1,4 tỷ đồng giúp đỡ cho hội viên vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hoạt động nổi bật của Hội CCB thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2017-2022 là thực hiện cơ bản xong chương trình “Mái ấm đồng đội”, phong trào xây dựng quỹ để sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” xây mới được 7 căn, sữa chữa 2 căn với số tiền 590 triệu đồng (trong đó quỹ mái ấm đồng đội 190 triệu đồng, Hội vận động 400 triệu đồng) cho đồng đội. Trong số những CCB được nhận quà, vay vốn trong nhiệm kỳ qua có nhiều đồng chí CCB là nạn nhân chất độc da cam; đây cũng là việc làm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam của Hội CCB thành phố Phan Thiết. Từ những việc làm ấy, tình đồng chí, đồng đội của những người lính năm xưa ngày càng thêm thắt chặt.

Ông Phan Ri ngụ ở khu phố 7 phường Lạc Đạo chia sẻ: “Ngôi nhà cũ của gia đình tôi đã xuống cấp nghiêm trọng, sau khi được các cấp hội CCB và các đoàn thể giúp xây được ngôi nhà mới khang trang, từ đó công việc làm ăn của gia đình khấm khá lên nhiều,…”

Ông Lê Văn Thẩn, Chủ tịch UBND phường Hưng Long nói: Các địa phương luôn coi Hội CCB là một tổ chức chính trị xã hội nòng cốt đi đầu trong mọi công việc. Đảng ủy, UBND ghi nhận sự đóng góp to lớn của Hội CCB trong phòng chống Đại dịch Covid-19; Đảm bảo Quốc phòng – An ninh ở địa phương.

Nguyên Chủ tịch Hội CCB thàng phố Phan Thiết, Trần Văn Thanh cho biết thêm: Dấu ấn không thể quên của Hội CCB thành phố Phan Thiết trong nhiệm kỳ 2017-2022, đi đầu trong chương trình số hóa, giúp cho các cấp hội giảm được nhiều chi phí, mang lại hiệu quả điều hành công việc cao, đặc biệt trong hơn 1 năm bị dịch Covid-19; Hội đã thành lập được Câu lạc bộ CCB sản xuất giỏi; Hoàn thành chương trình “Mái ấm đồng đội”; Quản lý có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố; đặc biệt suốt nhiệm kỳ qua Hội CCB thành phố không có hội viên bị kỷ luật.

Với những thành tích trên, Hội CCB thành phố Phan Thiết xứng đang được UBND; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội CCB thành phố Phan Thiết cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Hội: “Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2022-2027, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CCB, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2020 -2025. Có thể khẳng định: Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB thành phố Phan Thiết đã phấn đấu hoàn thành tốt, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định về chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh; xứng đáng với niềm tin yêu, là chỗ dực vững chắc, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương./.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội CCB thành phố Phan thiết trong nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Chi bộ Văn phòng Hội CCB thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2020-2022

Hội CCB phường Mũi Né tặng quà cho bà con dân tộc Chăm trong khu phong tỏa dịch Covid-19
Thắp nén hương thơm cho đồng đội đang yên nghỉ tại nghĩa trang
Trao nhà cho ông Phan Ri
Ông Đỗ Khắc Trung người CCB sản xuất giỏi toàn quốc
Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội CCB thành phố Phan Thiết phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội CCB phường Bình Hưng

Danh Lư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác