Tối 23/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thụy Phương, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) cùng Hội Cựu chiến binh (CCB) phường tổ chức lễ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ và trao quà tặng thương binh tiêu biểu, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Cán bộ lãnh đạo phường Đông Ngạc thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Tham dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Hội; Ngô Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Dương Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Nguyễn Văn Hách, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.
Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lãnh đạo các tổ dân phố; đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Văn Tiến Dũng và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường Đông Ngạc nhấn mạnh, phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", những năm qua Hội CCB phường luôn coi công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo gia đình chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của mỗi cán bộ, hội viên.
Hội đã tích cực thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể triển khai hiệu quả các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh vào các dịp lễ, tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Bên cạnh đó, Hội còn quan tâm hỗ trợ hội viên là thương binh, bệnh binh phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ thông qua các câu chuyện lịch sử, các "địa chỉ đỏ" trên địa bàn như Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng và các chuyến hành trình về nguồn.
Đồng chí Lê Văn Vinh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường. Dù mang trong mình thương tích chiến tranh hoặc chịu nhiều mất mát, đau thương, các đồng chí vẫn nỗ lực vượt khó, tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh tàn nhưng không phế."
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Đông Ngạc nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" của Hội CCB Việt Nam, thực hiện ngày càng hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội.
Tặng quà cho thương binh tiêu biểu và các gia đình thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng
Tại chương trình, Hội CCB phường Đông Ngạc đã trao 112 suất quà, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng (trong đó có 500.000 đồng tiền mặt) tới thương binh tiêu biểu, nạn nhân chất độc da cam, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và đại diện các gia đình người có công với cách mạng. Toàn bộ kinh phí do Hội CCB phường vận động xã hội hóa. Những phần quà tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, hội viên Hội CCB đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình
Vũ Viết Xô
Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội















Bình luận