Tại các điểm đến, thay mặt Hội CCB phường, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hội viên, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các bác, các anh trong kháng chiến và cuộc sống hôm nay. Nhân dịp này, Hội đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gửi tới 10 hội viên là NNCĐDC, thương binh, bệnh binh tiêu biểu.


Phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 6 phường thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ). Đây là một trong những địa bàn có số lượng người có công và NNCĐDC đông đảo của tỉnh. Trong thời gian qua, Hội CCB phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước trở thành điểm tựa tinh thần, là “mái nhà chung” đầy tình nghĩa của các CCB, NNCĐDC, thương binh, bệnh binh trên địa bàn.
Kể từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp, phường Phan Thiết tiếp tục được giao nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người có công, đặc biệt là NNCĐDC, thương binh, bệnh binh. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, cán bộ, hội viên CCB luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền trong việc tham mưu, đề xuất, triển khai các chính sách ưu đãi kịp thời, hiệu quả.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình Việt Nam. Để giành lại Độc lập – Tự do – Hòa bình cho Tổ quốc, hàng triệu người Việt Nam đã bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh, hàng vạn thương, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể hoặc mang trong mình những di chứng nặng nề.
Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ rằng, giá trị của cuộc sống yên bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu, bằng mồ hôi, nước mắt, trí tuệ và công sức của biết bao thế hệ cha anh. Các thế hệ CCB ngày nay càng cần ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ thành quả ấy, tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh – văn minh – nghĩa tình.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời không ngừng hoàn thiện và mở rộng. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần chăm lo tốt hơn cho người có công, đặc biệt là tại tỉnh Lâm Đồng.
Danh Lư
CTV. Tạp chí Da cam Việt Nam
Bình luận