• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội Hải Phòng - một nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh và vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm sóc NNCĐDC là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội thành phố Hải Phòng. Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm – Hiệu quả - Vì nạn nhân chất độc da cam”, nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có điểm nhấn, nét mới, được lãnh đạo thành phố và nhân dân đánh giá cao. 

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới liên quan đến công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Đ/c Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cho Thành hội Hải Phòng 

Hội phối hợp tham mưu đề xuất với HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản về thực hiện chế độ chính sách đối với NNCĐDC: HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 32/2018-HĐND về cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng; thực hiện Nghị quyết này, đến nay gần 1000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được sửa chữa và xây mới nhà ở. HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 05/2023 quy định nội dung, mức tặng quà của thành phố hàng năm đến các đối tượng (trong đó người HĐKC bị nhiễm CĐHH được tặng quà mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 5,5 triệu đồng; nạn nhân da cam thế hệ thứ 3 được tặng quà Tết Nguyên đán mỗi cháu 1 triệu đồng); UBND thành phố ban hành Quyết định số 370 ngày 26/01/2022 về Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố; Văn bản số 546/UBND-VX về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với NNCĐDC. Hội tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố sơ kết 5 năm (2015-2020) thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng; Thông tri 22-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 399/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW. Tổng kết 5 năm (2015-2020) phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” và Tổng kết 10 năm (2011-2021) phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.
Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương thực hiện đăng tải 2762 lượt tin, bài, ảnh, phóng sự; 2 lần truyền hình trực tiếp; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh; ấn hành 10.000 tờ gấp tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học; các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; xây dựng tổ chức hội; tuyên truyền, khích lệ, biểu dương sự quan tâm chăm lo động viên chia sẻ của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân các nhà hảo tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; những tấm gương tiêu biểu cán bộ hội, hội cơ sở; nhà hảo tâm và gương nạn nhân vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hội đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với thi đua khen thưởng; thực hiện phong trào “Vì nạn nhân da cam” và phong trào “Hành động vì nạn nhân da cam” gắn với phong trào thi đua yêu nước của thành phố đồng thời đề xuất các mô hình, tạo điểm sáng, nét mới có tính lan tỏa và chất lượng, hiệu quả cao như: Năm 2018 có mô hình “Biểu dương tập thể, cán bộ Hội cơ sở giỏi”; năm 2019  có mô hình “Biểu dương những tấm lòng vàng” ghi nhận 10 năm các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và phong trào “Biểu dương con cháu nạn nhân vượt khó học giỏi”; năm 2020, 2021 có mô hình “Hoạt động hỗ trợ nạn nhân thích ứng với tình hình dịch bệnh covid-19”.
Để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam được đúng người, đúng hoàn cảnh, năm 2019 Hội phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố khảo sát nạn nhân 3 huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy về tình hình bệnh tật cho 2915 nạn nhân phục vụ đề án phục hồi chức năng cho nạn nhân giai đoạn 2019-2021; năm 2022, tổ chức khảo sát thực trạng nạn nhân có nhân có nhu cầu làm, sửa nhà, cấp xe lăn, hỗ trợ giống vốn sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh; năm 2023 khảo sát có 528 người hoạt động kháng chiến khu vực quân đội Mỹ rải chất độc hóa học bị mất giấy tờ, 310 nạn nhân (F1) mất bố hoặc mẹ, 49 nạn nhân mất cả bố và mẹ, có 568 nạn nhân thế hệ thứ 3… làm cơ sở cho việc tham mưu đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân thiết thực hiệu quả hơn. Hội đã hướng dẫn 526 người làm hồ sơ đề nghị giám định bệnh tật liên quan đến chất độc hóa học, có 372 người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.

Lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Thành hội trao tặng xe lăn cho đại diện các hội cơ sở

Với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể cộng đồng, NNCĐDC thành phố được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, động viên về  tinh thần, giúp họ phần nào vơi bớt nỗi đau da cam, vượt lên khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Đến nay, cơ bản nạn nhân, gia đình nạn nhân có nhà ở khá khang trang vững chắc; có các đồ dùng thiết yếu phục vụ cuộc sống; nạn nhân được thụ hưởng tổng trị giá 252.847.050.000đồng, cao gấp 5 lần nhiệm kỳ II (nhiệm kỳ II đạt 50 tỷ đồng). Trong đó Thành phố trích ngân sách tặng quà 207.235.700.000đ; nguồn vận động 45.584.359,000đ. Hội đã hỗ trợ làm mới, nâng cấp, sửa chữa 162 nhà ở trị giá 1.161.100.000đ; hỗ trợ học nghề, học bổng, đỡ đầu con cháu nạn nhân, trị giá 1.230.069.000đ; tặng 224 xe lăn, xe lắc 308.550.000đ; giúp vốn sản xuất, làm dịch vụ cho nạn nhân còn sức lao động 160.000.000đ; hỗ trợ khám, chữa bệnh nạn nhân 7.542.490.000đ;  hơn 350 lượt nạn nhân được đưa, đón đi an, điều dưỡng, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng TW, thành phố.
Tổ chức Hội thường xuyên được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay toàn thành phố có14/14 hội quận, huyện; 101 hội và 104 chi hội xã, phường, thị trấn. Trong nhiệm kỳ, phát triển được 22 hội cơ sở và 485 hội viên (100% người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và cán bộ chuyên trách Hội; Nạn nhân thế hệ thứ 2 còn đủ năng lực đã vào Hội). Hội tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, giữ mối quan hệ thường xuyên với Đoàn người Nhật Bản yêu Việt Nam, Hội Hoa Trắng, Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm CĐDC/dioxin Cộng hòa Pháp; vận động 20.505 chữ ký ủng hộ vụ kiện của bà Trần Thị Tố Nga và 25.318 chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân; vận động Việt kiều hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC.
Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thành hội Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019; Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng bằng khen 10 năm thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân da cam” (2011-2021); Ban Dân vận TW tặng bằng khen sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW (2016-2021); Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 3 năm liền  (2020, 2021, 2022); UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022; các Hội thành viên, tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền tặng 332 Bằng khen, Giấy khen; 184 kỷ niệm chương và 87 bằng ghi nhận Tấm lòng vàng.
Bước sang nhiệm kỳ IV (2023-2028), với bề dầy truyền thống 19 năm xây dựng trưởng thành và sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ, hội viên; được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, lãnh đạo thành phố; các cấp, các ngành; sự phối hơp giúp đỡ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị bạn, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố tin tưởng nhiêm kỳ tới sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào thành tựu chung của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất hóa học sau chiến tranh của cả nước./.  

  Đặng Xuân Viễn 
                    Phó Chủ tịch Thành hội 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...