• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Ba Vì, tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 20/12/2023, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã tiến hành Tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có bà Ngô Thị Kim Quế, Phó ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Sóng Hồng, Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; bà Khương Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội NNCĐDC/dioxin huyện; Chủ tịch 30 Hội xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Bà Trần Thị Hoan, Phó Chủ tịch Thành hội Hà Nội, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Ba Vì và ông Nguyễn Mạnh Thản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Thành hội Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và nhân dân trong huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nhiệm vụ của Huyện hội đã được hoàn thành toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra.

Trong năm, lãnh đạo Hội các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Hội hoạt động (Ban hành 62 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội). Tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện; phong trào“xây dựng và duy trì thôn, ngõ, xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”; phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn (vận động hưởng ứng nhắn 297 tin từ thiện ủng hộ NNCĐDC với số tiền 5.940.000 đồng).

Công tác xây dựng tổ chức hội được các cấp hội quan tâm, trong năm đã kết nạp 61 hội viên mới, trừ số hội viên qua đời và thôi không tham gia sinh hoạt, toàn huyện hiện có 1.204 hội viên, duy trì sinh hoạt ở 100 chi hội thuộc 30 Hội cơ sở. Hội NNCĐDC/dioxin huyện và 30 tổ chức Hội thành viên đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác vận động huy động nguồn lực, các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá 656.458.000 đồng. Từ nguồn tiếp nhận, Hội đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc nạn nhân thiết thực, hiệu quả như: hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ bò sinh sản, hỗ trợ xây, sửa nhà, trao quà, trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất, tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, tổ chức cho nạn nhân đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước.... Tổng số 1.857 lượt nạn nhân được chăm sóc trong năm với tổng trị giá là 1.187.448.000 đồng. Cùng với việc tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ chăm sóc nạn nhân; các tổ chức Hội thành viên còn tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ tự nguyện 105.305.000 đồng, nâng chân quỹ lên 683.893.000 đồng. Từ tiền quỹ tự nguyện, Hội đã cho 55 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

 Những thành tích mà Hội đã đạt được trong năm 2023 đã được các cấp các ngành ghi nhận, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng.  

Bà Trần Thị Hoan Phó Chủ tịch Thành hội trao Giấy khen của Thành hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội năm 2023

Ông Nguyễn Sóng Hồng (thứ 3 từ phải qua) Phó Trưởng Phòng Lao động TBXH huyện trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân

 

Năm 2024, Hội huyện Ba Vì thi đua thực hiện thắng lợi những nội dung: Chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện đầy đủ Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri 24/TT-TU ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thông tri 03/TT-HU ngày 12/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc da cam” và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác Hội khác. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền giao. Phấn đấu cuối năm 2024 có 40% tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 45% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức hội không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, phong trào “Hành động vì NNCĐDC”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (10/01/2004-10/01/2024), 20 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội (04/12/2004-04/12/2024), 17 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin huyện Ba Vì (08/6/2007-08/6/2024) và kỷ niệm 63 năm ngày thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024). Chủ động, tích cực vận động nguồn lực chăm sóc nạn nhân (Phấn đấu xây dựng Quỹ cấp huyện đạt từ 01 tỷ đồng trở lên; các xã, thị trấn đạt từ 15 triệu đồng trở lên); Xây dựng Quỹ Tự nguyện đạt 600.000 đồng/hội viên trở lên; các hoạt động chăm sóc nạn nhân trong năm: cấp huyện đạt 500 triệu đồng trở lên, các xã, thị trấn đạt 15 triệu đồng trở lên. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; không có hiện tượng tham ô, tham nhũng trong quản lý quỹ và tài sản, kinh phí thuộc Hội. Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban Kiểm tra các cấp; Qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn ngừa vi phạm, uốn nắn thiếu sót, tồn tại; giải quyết kịp thời khi có đơn thư tố cáo, khiếu nại; kiên quyết xử lý đúng các tổ chức, cá nhân khi có vi phạm.

Trần Thị Hoan

 

   

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...