Ngoài nhiệm vụ giám sát cơ quan chức năng chi trả đầy đủ trợ cấp hàng tháng cho nạn nhân, Hội huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, quà cho nạn nhân chất độc da cam, những năm qua, Hội trong huyện còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên những gia đình nạn nhân vươn lên phát triển kinh tế. Huyện hội và cơ sở tích cực vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm... trong và ngoài huyện ủng hộ tiền, quà giúp đỡ nạn nhân. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tiếp nhận 324 phần quà từ cộng đồng dành tặng cho các đối tượng, trị giá hơn 97 triệu đồng;hỗ trợ thường xuyên cho 02 đối tượng với tổng số tiền 24 triệu đồng/năm; lãnh đạo Huyện hội thăm và tặng quà cho 20 đối tượng là người cao tuổi bị bệnh, tổng trị giá 7 triệu đồng (kinh phí do Tỉnh hội hỗ trợ). Huyện hội hoàn thành khảo sát, lập danh sách những gia đình nạn nhân chất độc da cam, diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở để Tỉnh hội có phương án hỗ trợ kinh phí xây nhà tình thương.


Trong căn nhà khang trang do Hội vận động các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương xây tặng gia đình anh Nguyễn Việt Cường (trị giá 80 triệu đồng, trong đó Huyện hội hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND xã Lương Bình ủng 30 triệu đồng) chia sẻ: "Có ngôi nhà kiên cố, tôi yên tâm rồi. Bên cạnh giúp đỡ xây nhà, thời gian qua, Hội thường xuyên thăm, tặng quà cho gia đình tôi vào các ngày lễ. Qua sự chia sẻ, động viên đó, tôi được tiếp thêm nghị lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống". Vợ chồng anh anh Nguyễn Việt Cường ngụ ấp 5 xã Lương Bình, sinh được 02 người con thì có 01 người con nghi bị phơi nhiễm chất độc hóa học, chi phí hàng ngày phụ thuộc tiền công anh Cường đi làm thuê.
Ông Huỳnh Phú Cường, Chủ tịch UBND xã An Thạnh cho hay: "Hầu hết những nạn nhân bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã đều thuộc các dạng khuyết tật, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Do vậy, địa phương chú trọng đảm bảo đầy đủ kịp thời chế độ dành cho nạn nhân, người chăm sóc nạn nhân để trợ giúp gia đình họ ổn định cuộc sống".
Không chỉ chú trọng giúp đỡ nạn nhân về vật chất, động viên về tinh thần, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bến Lức còn làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam, Hội đã chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định người phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh để được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.
Thời gian tới, cùng với việc phát triển tổ chức để hoạt động của Hội ngày càng vững mạnh, Hội tập trung làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin với các hoạt động như: Xây dựng nhà ở, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế... phấn đấu để các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.
Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bến Lức chia sẻ: "Đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng đã tích cực kêu gọi, kết nối với các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tinh thần, vật chất cùng với địa phương chăm sóc cho nạn chân chất độc da cam. Kỷ niệm 62 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961 - 10/8/2023), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã vận động trên 320 phần quà tặng cho các nạn nhân trên địa bàn huyện."
Những hoạt động thiết thực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bến Lức đã góp phần động viên tinh thần giúp các gia đình nạn nhân có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng rằng những căn nhà tình thương, những phương tiện sinh kế, những phần quà thiết yếu từ cộng đồng sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau da cam mà các nạn nhân đang gánh chịu, tạo thêm nghị lực để nạn nhân và gia đình nạn nhân vươn lên. ./.
Việt Hằng
Bình luận