• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Cái Bè: Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm thiết thực

Sâu sát, nhiệt tình là phương châm hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở để vận động hiệu quả nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC trong nhiều năm qua.

Huyện Cái Bè hiện có 2.579 NNCĐDC; trong đó có 248 người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ. Hầu hết các gia đình NNCĐDC có cuộc sống rất khó khăn, chật vật, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân. Ở ấp 3, xã An Hữu, có gia đình nạn nhân Lâm Nhật Thi, bị bệnh bại liệt; gia đình nạn nhân Trần Minh Quang, ở ấp 1, bệnh bại não. Ở xã Mỹ Đức Đông có gia đình nạn nhân Hồ Thị Nga, ở ấp Mỹ Hưng A; gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hồng, ấp Mỹ Phú, là 2 gia đình có nhiều nạn nhân bệnh nặng, cuộc sống rất cơ cực nghèo khó. Từ nhiều năm qua Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè không ngừng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội ở cơ sở.

Hiện nay, 25/25 Hội cơ sở của huyện Cái Bè hoạt động có nề nếp; 111 ấp, khu phố đã thành lập Chi hội. Hầu hết hội viên có tâm hướng thiện, nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với những người nghèo khổ, bệnh tật và đặc biệt là NNCĐDC. Hàng năm, số người tham gia sinh hoạt hội tăng dần, đến nay tổng số hội viên toàn huyện là 1.807 người. Hội viên mong muốn giúp đỡ NNCĐDC khắc phục khó khăn, bệnh tật vươn lên vượt qua số phận. Tâm của hội viên đã lan tỏa, chiếm được niềm tin của các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tự nguyện chung tay đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bằng vật chất và cả tinh thần. Mỗi năm, Hội các cấp của huyện Cái Bè vận động được trên 1 tỷ đồng, thông qua hình thức tặng quà nhu yếu phẩm, xây nhà tình thương, khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc, hỗ trợ vốn sản xuất, trao học bổng cho gia đình nạn nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội các cấp của huyện Cái Bè đã vận động được trên 1,3 tỷ đồng, giúp đỡ NNCĐDC.

          Ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch Huyện hội Cái Bè trao quà cho NNCĐDC tại xã Hòa Hưng và Hậu Mỹ Phú

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè trong những năm qua luôn hướng về cơ sơ, xây dựng Hội vững mạnh yếu tố quyết định nâng cao chất lượng hoạt động của Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giúp đỡ NNCĐDC về vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Hằng năm, Hội huyện Cái Bè luôn được đánh giá xếp loại từ khá trở lên. Điển hình Hội các xã: Đông Hòa Hiệp; Hòa Khánh; Mỹ Lợi A; Hậu Mỹ Bắc A; Mỹ Đức Đông và thị trấn Cái Bè.

Thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè xác định, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình -Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi của  Vì nạn nhân chất độc da cam”, bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi của NNCĐDC thiết thực hơn; tạo sự phát triển và nâng cao vị thế của Hội trong cộng đồng./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                          Lê Huỳnh - Tỉnh hội Tiền Giang                         

 

C

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác