• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Cần Đước: Xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đó là một trong những mục tiêu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đã và đang thực hiện nhằm vận động nguồn lực chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.  

Để thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam từ nguồn lực xã hội hóa; Hội NNCĐDC/dioxin từ huyện đến các xã, thị trấn đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nội dung của Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội - từ thiện, nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo hỗ trợ thiết thực cho NNCĐDC cũng như những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn.

Ông Phạm Ngọc Xứng, Phó Chủ tịch Hội huyện Cần Đước thăm và tặng quà cho nạn nhân da cam

Ông Phạm Ngọc Xứng, Phó Chủ tịch Hội huyện Cần Đước cho biết: Trong những năm qua, các cấp Hội của huyện đã thực hiện đúng chức năng, vai trò, trách nhiệm của Hội, luôn hướng về cơ sở để nắm được tình hình cuộc sống của từng gia đình, hoàn cảnh cụ thể của NNCĐDC, từ đó đề ra phương pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, kịp thời, hiệu quả và thiết thực nhất.  Huyện Cần Đước hiện có 81 hội viên NNCĐDC, hầu hết các gia đình nạn nhân đều ở vùng nông thôn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Mặc dù đến nay, các cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin cấp xã của huyện chưa được hưởng chế độ cán bộ bán chuyên trách, chỉ hưởng phụ cấp thù lao hàng tháng, nhưng tất cả luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để đến với NNCĐDC nhằm động viên, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống.

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước hiện có 2 Hội cơ sở lồng ghép, cán bộ Hội đều nhiệt tình với công tác Hội, tận tâm với NNCĐDC. Hội có 81 hội viên, trong đó 28 hội viên là nạn nhân đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng; có 53 hội viên không phải là nạn nhân.

Hằng năm, các cấp Hội trong huyện đã vận động được số tiền từ 200 triệu đồng  trở lên để hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC cũng như gia đình nạn nhân. Năm 2023, Hội huyện  đã vận động được gần 600 phần quà, chủ yếu là gạo và một số mặt hàng thiết yếu, giá trị thành tiền gần 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội huyện Cần Đước, Huỳnh Thị Kim Loan cho biết thêm: Những năm qua, việc vận động nguồn lực giúp đỡ NNCĐDC của huyện Cần Đước được thuận lợi và hiệu quả là nhờ các cấp Hội thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm thân quen, đồng hương ở xa, nhiều nhất là nhà chùa, cơ sở thờ tự ở địa phương, đồng thời, biết chọn thời điểm thích hợp để vận động nên công tác xã hội hóa chăm sóc, giúp đỡ NNCDDC luôn thực hiện tốt. Có thể nói, nhiều năm qua, Hội NNCĐDC các xã, thị trấn của huyện Cần Đước hoạt động rất tích cực, cán bộ Hội có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả giúp nhiều NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội huyện Cần Đước được xây dựng trên đội ngũ cán bộ đoàn kết và nhiệt tình với Hội trong công tác xã hội - từ thiện, trong đó, hầu hết cán bộ Hội là những cựu chiến binh được tôi luyện và trưởng thành qua kháng chiến, có uy tín xã hội. Nhiều cán bộ tận tình với Hội, với nạn nhân, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm… từ đó nâng cao chất lượng hoạt động Hội, từng bước xã hội hóa việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC một cách thiết thực và hiệu quả, ngày càng tạo vị thế của tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Những đóng góp thiết thực và hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội… cho NNCĐDC là rất đáng ghi nhận. Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC hay nói cách khác “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; Hành động vì nạn nhân chất độc da cam./.                                                                    

Nguyễn Lang

    

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...