Với phương châm: Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam, Hội huyện Cao Lộc đã có nhiều hoạt động về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Thường trực Huyện hội phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo huyện ban hành thư của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ vật chất, tinh thần chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.
Nhiệm kỳ qua, các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết, ngày truyền thống cho 209 lượt nạn nhân, với trị giá 109.400.000 đồng. Xây mới được 2 nhà tình nghĩa, sửa chữa 3 nhà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền là 436.600.000 đồng. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, tặng quà cho 418 lượt hội viên với số tiền 148 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho 19 nạn nhân đi điều dưỡng xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC thuộc Trung ương Hội. Trích Quỹ nạn nhân chất độc da cam hỗ trợ cho 10 hộ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19 (năm 2020), mỗi hộ gia đình 1 triệu đồng. Huyện hội phối hợp với Hội Đông y thị trấn Cao Lộc, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc nam miễn phí cho 13 nạn nhân, với trị giá bằng tiền là 2.360.000đ. Phối hợp với Trung tâm ECO 198- Hà Nội, đưa 20 nạn nhân đi khám bệnh miễn phí; tổ chức thăm hỏi 5 nạn nhân số tiền là 4.500.000đ; tặng 1 xe lăn cho nạn nhân. Hỗ trợ cho 2 hộ gia đình nạn nhân vay vốn phát triển sản xuất từ nguồn của Tỉnh hội, mỗi hộ 10 triệu đồng, thời hạn vay là 5 năm, không tính lãi.
Nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã có 1 tập thể được Hội NNCĐDC tỉnh tặng Giấy khen và 1 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC giai đoạn 2013 – 2018.
Phan Cầu - Hội tỉnh Lạng Sơn
Bình luận