• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Châu Thành, dấu ấn một chặng đường hình thành và phát triển

Hội huyện Châu Thành, dấu ấn một chặng đường hình thành và phát triển

Khởi đầu của chặng đường là Ban Vận động thành lập Hội (năm 2007) do ông Lý Hoàng Chiêu làm Trưởng ban và nhiều thành viên giàu lòng tâm huyết vì NNCĐDC, đó là các ông bà: Hà Quang Vinh, Nguyễn Thị Ánh Thu (Anh hùng LLVT), Ngô văn Tám, Nguyễn Văn Bền, Phạm Thị Liên, Hà Ngọc Anh, Hòa Thượng Thích Nhật Vân... Đau đáu hướng đến NNCĐDC, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ, nghèo nhất trong những người nghèo!

Qua 14 năm, một chặng đường với những nỗ lực không mệt mỏi, luôn phấn đấu vươn lên, đến nay Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành đã ổn định tổ chức, khẳng định được sự năng động, sáng tạo trong hoạt động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Hội trong tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC, tích cực tham gia ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam, thiết thực góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Một tập thể đầy tâm huyết

Ông Hà Quang Vinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành chia sẻ: “Nhớ lại ngày đầu tập hợp những cán bộ tâm huyết tham gia Ban Vận động thành lập Hội. Họ, đa phần là Cựu Chiến binh, những người được tôi luyện trong cuộc chiến tranh nên hiểu, cảm thông với những nỗi đau, sự bế tắc của NNCĐDC. Họ sẵn sàng chia sẻ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Ban Vận động đã tranh thủ các cơ quan chức năng cho phép thành lập Hội - một tổ chức đại diện hợp pháp của NNCĐDC trên địa bàn huyện, thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền giao”.

Ngày 26 tháng 8 năm 2008, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định thành lập Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành, đáp ứng đúng nguyện vọng của nạn nhân trên địa bàn. Hội đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2008 - 2013), cho đến nay đã qua ba lần Đại hội và đã được công nhận là Hội đặc thù.

Hiện trên địa bàn huyện có 23/23 Hội cấp xã, thị trấn. Có 134/134 Chi hội ấp, khu phố. Tổng số hội viên hiện nay là 2.194, trong đó có 721 hội viên là nạn nhân.

Thực tế cho thấy hoạt động của Hội huyện Châu Thành thời gian qua luôn hướng về cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị bạn, qua đó làm phong phú thêm nội dung hoạt động và nâng cao chất lượng thực hiện chế độ đãi ngộ của Nhà nước đối với nạn nhân.

Trong công tác tuyên truyền, thi đua Hội tập trung truyền tải các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị 43-CT/TW ngày 15/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam" ở đều khắp các địa phương, thu hút sự quan tâm hưởng ứng ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Hội các xã: Long Định, Điềm Hy, Bình Đức, Kim Sơn, Vĩnh Kim, Đông Hòa…là những địa phương có cách làm sáng tạo, năng động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình cơ sở, thu hút sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân…

Trong những nỗ lực của tập thể có sự đóng góp rất hiệu quả của nhiều cán bộ Hội, tiêu biểu là:

Nguyễn Văn Êm, Chủ tịch Hội xã Điềm Hy, tuy tuổi cao nhưng luôn gần gũi, hết lòng giúp đỡ nạn nhân, tích cực vận động huy động kinh phí để xây dựng “mái ấm da cam” dành tặng nạn nhân khó khăn; ông (Hai Đợt) Nguyễn Văn Đợt, Chủ tịch Hội và bà Lê Thị Thu Hồng Phó chủ tịch Hội xã Long Định dù tuổi cao nhưng vẫn miệt mài gắn bó với nạn nhân, đặc biệt những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; Hội xã Tân Hội Đông, có ông Đỗ Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội, từ năm 2012 đến nay, dù không được hưởng chế độ thù lao chức vụ, nhưng ông vẫn luôn luôn hết lòng với nạn nhân, luôn san sẻ những nỗi khổ chơi vơi giữa dòng đời, động viên an ủi và tiếp thêm nghị lực sống, niềm tin để họ vượt qua số phận nghiệt ngã, hòa nhập cộng đồng; Hay như các ông, bà: Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Hội xã Đông Hòa, Lê Văn Út, Chủ tịch Hội xã Hữu Đạo, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội xã Bình Đức… họ luôn tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho nạn nhân vượt qua số phận.

Đến với nạn nhân bằng những trái tim giàu lòng nhân ái và hành thiện

Chiến tranh đã lùi xa hơn 46 năm qua, nhưng huyên Châu Thành vẫn còn trên hai nghìn nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến, con, cháu của họ và nhân dân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, do quân đội Mỹ phun rải trong chiến tranh. Hầu hết những gia đình đó sống trong khó khăn, đau khổ, thiếu thốn. Gia đình nạn nhân Trịnh Thị Bé Hoàng, cư ngụ tại ấp Trung xã Long Định, cả vợ, chồng và con trai đều là NNCĐDC. Chồng bà Hoàng đã qua đời, bà mang trong người nhiều bệnh tật, đứa con trai Lê Thế Anh, sinh năm 1976, bị dị dạng dị tật, thần kinh; gia đình nạn nhân Vũ Trường Dương, sinh năm 1986, ngụ ấp Xóm Vong xã Thạnh Phú, bệnh thần kinh phân liệt, câm, điếc, phải sống trong môi trươngg biệt lập khép kín, thật là bi ai; Gia đình nạn nhân Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1996, ngụ ấp Vĩnh Quý xã Vĩnh Kim, bị bại não, sống thực vật từ khi mới chào đời; Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Ba, ấp Tân Phong xã Tân Lý Tây; Gia dình nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Quyên, sinh năm 2011, ngụ ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Kim bị khuyết tật, không có 2 tay…

Nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Quyên, sinh năm 2011, ngụ ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Kim bị khuyết tật, không có 2 hai tay.

NNCĐDC được nhận những phần quà thiết yếu trong chống dịch Covid-19

Lãnh đạo Tỉnh hội cùng nhà tài trợ trao quà cho nạn nhân


Nạn nhân Vũ Trường Dương, sinh năm 1986, ngụ ấp Xóm Vong xã Thạnh Phú bệnh thần kinh phân liệt, câm, điếc, phải sống trong môi trường biệt lập khép kín,

Với sự cảm thông, mong muốn sẻ chia với nạn nhân, 14 năm qua Hội huyện Châu Thành đã từng bước xã hội hóa trong huy động nguồn lực, phương thức hoạt động của Hội linh hoạt, sát thực tế và thuyết phục cao. Nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đặt niềm tin vào Hội, tích cực tham gia đóng góp, đồng hành chăm sóc hỗ trợ nạn nhân như: Công ty Nissei Elictric My Tho; DNTN Long Thuận xã Song Thuận; Ông, bà Nguyễn Thế Liễu, xã Vĩnh Kim; nhà thuốc tây Ngọc Sương xã Vĩnh Kim, DNTN Trung Phát xã Kim Sơn; Công ty Nhựt Hà xã Kim Sơn; bà Nguyễn Thị Son xã Bình Trưng; bà Trần Thi Thu Nguyệt xã Hũu Đạo; ông, bà Đinh Trần Toán, phường 9 quận 5; ông Lê Tường Vân, bà Dung 2061985@ quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh… Đặc biệt, các chư, ni, phật tử nơi TỊNH XÁ NGỌC HIỆP xã Tân Lý Tây đã có "Chương trình từ thiện - Một địa chỉ nhân đạo gắn với một hoàn cảnh". Theo đó chương trình đã vận động mỗi một nhà hảo tâm giúp đỡ một gia đình đặc biệt khó khăn (mỗi tháng hỗ trợ 200.000 đồng, 10 kg gạo và thực phẩm dầu ăn, đường, bột nêm nước tương…). Chương trình thực hiện từ năm 2011 (ban đầu chỉ tiêu từ 1-10 hộ/năm) đến nay mỗi năm đã giúp đỡ được 65 gia đình. Đây là một chương trình đậm nét nhân đạo, nhân văn sâu sắc, rất thiết thực! Qua 14 năm, Hội huyện Châu Thành đã vận động và tiếp nhận 19,7 tỷ đồng (bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng) để chuyển tặng 59.374 suất quà đến các nạn nhân; Xây tặng 24 căn nhà "Mái ấm da cam" mỗi căn bình quân từ 30 triệu đồng trở lên; Tặng 34 xe lăn, xe lắc.

Thay lời kết

Phát huy truyền thống “ĐOÀN KẾT NGHĨA TÌNH TRÁCH NHIỆM VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN” Hội huyện Châu Thành luôn bám sát tôn chỉ, mục đích của Hội, các cấp Hội khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt, chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin huyện tri ân các nhà tài trợ

Với những kết quả đạt được, Hội huyện Châu Thành được Trung ương Hội, UBND Tỉnh, UBMTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen cùng nhiều giấy khen của Tỉnh Hội, UBND huyện Châu Thành và ngành hữu quan; Hội cấp trên ghi nhận Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua giữa các huyện, thị, thành của tỉnh Tiền Giang; ./.

Phạm Văn Đáng - Phó Chủ tịch Hội huyện Châu Thành

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...