• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Chợ Gạo nâng cao chất lượng hoạt động của hội cơ sở

Đó là phương châm xuyên suốt trong xây dựng tổ chức của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua .

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau “da cam” vẫn hiện hữu trên thân thể NNCĐDC. Người bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin thường cơ thể dị dạng, dị tật, chân tay co quắp, bại não, bại liệt, không một giây phút sống như người bình thường, thậm chí nhiều người phải sống đời sống thực vật, quằn quại đau đớn, chết dần chết mòn, nỗi đau đó không ai thay đỡ được, chúng ta chỉ có thể cảm thông, động viên, an ủi và giúp đỡ họ bằng vật chất và cả tinh thần.

 Trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang hiện có 1.342 NNCĐDC, trong đó có 132 người tham gia kháng chiến và con đẻ, cháu của họ còn lại là dân thường. Do nạn nhân không thể lao động như người bình thường thậm chí mất hết khả năng lao động. Đa phần đời sống của nạn nhân, gia đình NNCĐDC hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, thiếu thốn về vật chất bế tắc về tinh thần. Chẳng hạn như gia đình bà Nguyễn Thị Ơn, sinh năm 1955, ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước, chồng đi bộ đội đã từng tham gia  chiến trường Campuchia (ông mất năm 2008), có đứa con trai nhiễm CĐDC/dioxin, bị liệt từ nhỏ, nay đã ngoài 30 tuổi ngày đêm nằm quằn quại trên giường. Hai mẹ consống trong ngôi nhà tình thương đơn sơ, cũ kỹ do một nhà hảo tâm tài trợ đã lâu, mọi sinh hoạt đều một tay bà lo liệu, không đất đai sản xuất, bản thân bà cũng đang bị bệnh nặng (thoát vị đĩa đệm), đau nhức thường xuyên, cuộc sống rất khó khăn. Hay trường hợp của cụ bà Chung Thị Bê, ở khu 2, thị trấn Chợ Gạo, nhà nghèo, đã hơn 90 tuổi rồi mà hàng ngày còn phải lo toan mọi thứ để chăm sóc đứa con gái là NNCĐDC mắc bệnh tâm thần rất nặng, lúc tỉnh, lúc mê, quậy phá suốt ngày… và còn nhiều trường hợp như thế ở huyện Chợ Gạo. Đặc biệt những gia đình có nhiều nạn nhân, khó khăn, đau buồn càng tăng lên gấp bội. Hiện nay, ở huyện Chợ Gạo có đến 32 gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên, đặc biệt có gia đình có đến 4 nạn nhân, kinh tế gia đình  cạn kiệt, cuộc sống khó khăn vất vả vô cùng. Chẳng hạn như gia đình của ông Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1937, ngụ ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy) cả 4 đứa con của ông đều bị di chiễm chất độc da cam, đứa bị suy tim độ 3, đứa bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, đứa thì bệnh động kinh toàn phần và đứa con út thì bị tâm thần phân liệt và trầm cảm. và còn nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khổ cực, khốn đốn do phải nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân.

Ông Bảy Hùng, Chủ tịch Hội xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo thăm, tặng quà cho nạn nhân Dương Văn Lé, ấp An Lạc B.

Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong huyện Chợ Gạo luôn xác định: chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC là trách nhiệm của Hội, là lương tâm của mọi người của cộng đồng xã hội. Để thực hiện được điều này, Huyện hội và cơ sở không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Thực tiễn thời gian qua, Hội của 19 xã, thị trấn đã có nhiều giải pháp, trong đó phát huy vai trò Chủ tịch hội cơ sở trong mọi hoạt động được đặc biệt chú trọng. Hiện trong toàn huyện có 131/131 Chi hội ấp, khu phố hoạt động có nền nếp, hiệu quả, giúp ích rất nhiều cho nạn nhân. Điển hình như Hội các xã: Lương Hòa Lạc, Đăng Hưng Phước, Bình Ninh, An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình…

 Ông Lê Văn Mơi, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo cho biết: trong những năm qua Hội đã quan tâm đến chất lượng hoạt động của Hội cơ sở, không ngừng xây dựng Hội vững mạnh để ngang tầm với nhiệm vụ, tích cực kết nạp mới hội viên tích cực, tận tâm với nạn nhân, sẵn sàng đồng hành với Hội trong chăm sóc nạn nhân, nhất là những người có uy tín xã hội cao, được người dân quý trọng và tin tưởng. Hội các cấp trong huyện chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Cán bộ, hội viên tích cực làm tốt công tác vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị chung tay ủng hộ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân. Cụ thể, trong những năm qua, mỗi năm Huyện hội Chợ Gạo vận động được số tiền trên 1 tỷ đồng. Riêng trong 9 tháng năm 2024, Hội các cấp đã vận động cộng đồng ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng với nhiều hình thức, xây nhà “Mái ấm da cam” cho hộ nghèo, trợ cấp học bổng cho trẻ em là nạn nhân (Hội VNED, AVES và VNAFDA tài trợ), tặng xe lăn cho nạn nhân tàn tật, trong đó chủ yếu là hình thức tặng quà nhu yếu phẩm sinh hoạt gia đình.

Có thể nói, những hoạt động của các cấp Hội trong huyện Chợ Gạo thời gian qua thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, tình thương dành cho NNCĐDC. n bộ, hội viên đến với nạn nhân bằng cả tấm lòng và tính bản thiện của mình – ông Lê Văn Mơi, Chủ tịch Hội huyện, chia sẻ.

                                                                   Lê Huỳnh

                                                                           (Hội tỉnh Tiền Giang)

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác