Với phương châm hành động “Tháng 8 - Nghĩa tình - Trách nhiệm”; từ tháng 7/2023, Thường trực Hội huyện Chư Sê đã phối hợp cùng Ban Dân vận Huyện ủy đề xuất, tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” đến cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện.
Chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam về vật chất và tinh thần là thực hiện chủ trương của Đảng, Pháp lệnh Người có công và chế độ chính sách của Nhà nước, đó còn là lương tâm, đạo lý, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người có công với đất nước. Vì vậy, tại huyện Chư Sê, công tác vận động huy động nguồn lực cho việc chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam luôn được coi trọng. Đặc biệt, những ngày đầu tháng 8.2023 triển khai thực hiện “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, toàn huyện đã vận động được gần 100 triệu đồng, đưa tổng số tiền tiếp nhận từ cộng đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện trong 8 tháng đầu năm lên 1,1 tỷ đồng (đạt 314,2% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023).


Từ nguồn vận động xã hội cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách huyện, 8 tháng đầu năm, toàn huyện đã sử dụng trên 1,2 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật (đạt 266,6% chỉ tiêu năm 2023). Riêng trong “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” đã dành 478.000.000 đồng thăm, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật.
Tổ chức, gặp mặt, tặng quà 310 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 124 triệu đồng; Trao tặng 1 nhà “Nhân ái” diện tích xây dựng 75m2, trị giá 170 triệu đồng cho 1 gia đình có 3 nạn nhân chất độc da cam; Phối hợp với Nhóm Phật tử Thành phố Hà Nội và Hội NNCĐDC/dioxin các xã Ia Hlốp, Ia Tiêm, Chư Pơng, Bờ Ngoong, thị trấn Chư Sê hỗ trợ nuôi dưỡng tại gia đình 18 NNCĐDC thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 bị dị dạng, dị tật đặc biệt nặng, gia đình đặc biệt khó khăn; mức hỗ trợ từ 5 triệu đến 5,4 triệu đồng/em/năm với số tiền 90 triệu đồng; Trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 10 gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 90 triệu đồng; Cùng với việc vận động, huy động nguồn lực xã hội để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội cũng đã làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên tham gia chương trình nhắn tin từ thiện đạt 125% chỉ tiêu trên giao. Các địa phương trong huyện đều làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai thực hiện hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”; Nổi lên có các xã Ia Hlốp, Ia Tiêm, Chư Pơng, xã Dun và thị trấn Chư Sê.
Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của chính quyền, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể trong huyện các cấp Hội trong huyên Chư Sê đã hưởng ứng“Tháng hành động vì Nạn nhân chất độc da cam” bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, tạo đột phá trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn; đây cũng là thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và hướng tới Đại hội Đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, lần thứ V (nhiệm kỳ 2023 – 2028)./.
Nguyễn Xuân Thủy
Hội huyện Chư Sê
Bình luận