• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Chư Sê: Xây dựng Hội vững mạnh làm điểm tựa tinh thần cho nạn nhân  

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gặp nhiều khó khăn về kinh tế xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cũng không ngoại lệ, nhưng Hội đã tiếp tục phát huy và giữ vững sự ổn định, khẳng định được vị trí vai trò nòng cốt trong khắc phục hậu quả của chất độc hóa học, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cũng như xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.          

                                                     

Thực hiện phương châm:“Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đều khắp để làm tốt công tác vận động nguồn lực xã hội; ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở địa phương”. Tổ chức Hội các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tính đến nay, toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn, 100/126 thôn bản, tổ dân phố có tổ chức Hội; với tổng số hội viên là 1.684 người. Trong đó, hội viên là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và đại diện gia đình nạn nhân chất độc da cam có trên 900 người; Chủ tịch Hội danh dự có 16 người; trong đó có 1 đồng chí Bí thư Huyện ủy, 15 đồng chí là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Trong 5 tháng đầu năm 2024 đã vận động được 45 người tham gia Hội, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Công tác vận động nguồn lực xã hội, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam được các cấp hội chú trọng quan tâm. Tính đến ngày 15/5/2024 toàn huyện đã vận động được 539 triệu đồng, đạt 180% chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện giao năm 2024. Đặc biệt vận động ngoài địa bàn được 395 triệu đồng, chiếm 73,3% tổng số, nhiều hơn 7 lần, so với chỉ tiêu do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động.

Ông Bùi Duy Đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH  MTV Cao su Chư sê trao hỗ trợ nuôi dưỡng NNCĐDC

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong huyện đã huy động trong và ngoài huyện được 953 triệu đồng, đạt 211% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao năm 2024. Trong đó, tặng quà người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, thứ 3 bị dị tật, di dạng đặc biệt nặng nhân dịp Tết Giáp Thìn là 622 lượt người, tổng số tiền là 336,8 triệu đồng.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 63 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, thứ 3 bị dị dạng dị tật đặc biệt nặng, đạt 240% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 14 trẻ em so với năm 2023. Mỗi em từ 5 triệu đến 11 triệu đồng/năm với tổng số tiền là 250 triệu đồng. Trong đó Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin (Vned) Cộng hòa Pháp, hỗ trợ 33 trẻ em số tiền 191.400 đồng (6 tháng, thời gian hỗ trợ lâu dài). Nhóm Phật tử thành phố Hà Nội, hỗ trợ 20 em, số tiền là 100 triệu đồng.

Phối hợp với tổ chức “Người bảo vệ Tương lai”. Thành phố Hồ Chí Minh vận động các tổ chức, cá nhân ở TP Hồ Chí Minh cùng huyện Chư Sê hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 5 nạn nhân chất độc da cam với số tiền là 105 triệu đồng. Trao tặng 1 Nhà nhân ái, diện tích 45m2 trị giá 60 triệu đồng, do Nhóm Việt kiều ở Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Thụy Sỹ ủng hộ, trao 24 xe lăn trị giá 45 triệu đồng do ông Diệp Thanh Long và nhóm gia đình Việt Kiều ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ.

Bạn đọc Báo Dân trí trao tặng Nhà nhân ái cho gia đình có 3 nạn nhân chất độc da cam

Cùng với việc vận động nguồn lực xã hội, ủng hộ, chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam. Từ đầu năm đến nay Thường trực Huyện hội đã phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin (Vned) Cộng hòa Pháp và Nhóm Phật tử Hà Nội và một số tổ chức xã hội từ nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã khảo sát lập hồ sơ 56 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, thứ 3 bị khuyết tật đặc biệt nặng để vận động hỗ trợ, nuôi dưỡng tại gia đình. Đã có 20 em được nhận hỗ trợ từ 5 đến 11 triệu đồng/năm; thời gian hỗ trợ ngắn nhất là 2 năm; có 10 em được hỗ trợ lâu dài.

Thường xuyên phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí, truyền hình ở Trung ương, tỉnh và huyện; công tác vận động ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và công tác xây dựng tổ chức Hội các cấp, công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong công tác ủng hộ, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở địa phương.

Khắc phục hậu quả CĐHH là việc làm vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp. Hoạt động của Hội mang tính nhân văn sâu sắc rất cần sự đồng hành của các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương và của toàn xã hội. Với tinh thần “Đoàn kết - Nhân ái - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Chủ động - Sáng tạo - Vì nạn nhân chất độc hóa học’’. Huyện hội Chư Sê tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh để cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam, đem lại niềm tin và nghị lực cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ vượt lên nỗi đau, hòa nhập cộng đồng./.

Nguyễn Xuân Thủy
Chủ tịch Hội huyện Chư Sê

      

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác