
Ông Lê Minh Châu, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây thăm hòi, tặng quà cho nạn nhân da cam trong huyện.
Trong thực hiện Chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Hội các cấp của Gò Công Tây luôn sâu sát với từng nạn nhân và gia đình họ- những con người bị dị tật, dị dạng đang sông trong sự nghèo khó do bệnh tật, nhằm chia sẻ động viên an ủi và tìm cách giúp đỡ những cảnh đới bất hạnh ấy một cách hiệu quả nhất. Hội luôn xác định, hoạt động của mình là hoạt động xã hội- từ thiện giúp người, giúp đời, nhất là NNCĐDC đang sống trong cảnh nghèo khó, nên mỗi cán bộ, hội viên phải là những người có trái tim nhân ái, tâm hướng thiện, thương người như thể thương thân.
Ở địa bàn huyện Gò Công Tây hiện nay có đến 777 NNCĐDC; trong đó có 88 nạn nhân mang bệnh rất nặng, thân thể tàn phế, bại liệt đa số mất khả năng lao động, cuộc sống khổ sở vô cùng, thiếu thốn mọi thứ. Chẳng hạn như gia đình hai cháu: Nguyễn Huỳnh Mai Nguyên, sinh năm 2011, và Nguyễn Huỳnh Thanh An, sinh năm 2015, ở ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Cả hai cháu đều mắc bệnh hiễm nghèo bại não, hở hàm ếch và mù cả đôi mắt, cha mẹ ly hôn phải sống với ông, bà ngoại già yếu, thường hay trở bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hay ở ở ấp Bình Cách, xã Yên Luông có gia đình nạn nhân Phạm Văn Bình, sinh năm 1977, em bị bại não, dị tật và nằm liệt một chỗ; gia đình nạn nhân Phạm Thị Kim Trang, sinh năm 1980, ở ấp Phú Quý, bị dị tật bẩm sinh, tay chân co quắp, sinh hoạt hàng ngày hết sức khó khăn và khổ sở. Có dịp chúng tôi cùng các anh em trong Hội huyện Gò Công Tây đến thăm những gia đình neo đơn, cơ nhỡ, nghèo khó có nạn nhân mắc bệnh nặng ở xã Thạnh Nhựt và tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ chúng tôi hết sức cảm thông, xót thương cho số phận đầy nghiệt ngã của nạn nhân chất độc da cam, như: gia đình ông Đặng Văn Khuyên, sinh năm 1957, ở ấp Thạnh Lạc Đông; ông và đứa con đều mắc bệnh tâm thần. Hay gia đình hai nạn nhân Lưu Ngọc Trang, sinh năm 1955 và con là Lưu Ngọc Bình, sinh năm 1985, ngụ ấp Thạnh Lạc Đông, cha con đều mắc bệnh tâm thần…Thực tế cho thấy, những gia đình có nhiều nạn nhân hoặc những gia đình có nạn nhân mắc bệnh nặng đều sống trong cảnh nghèo khó. Ở huyện Gò Công Tây có trường hợp rất thương tâm, đó là hoàn cảnh của nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1992, ở ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Trị, bệnh tâm thần từ thuở nhỏ. Cha đi làm ăn xa xứ, vài năm mới về thăm một lần, mẹ bỏ nhà đi biền biệt khi biết con mình bị bệnh nan y, Nguyễn Văn Bé phải sống với bà nội già yếu trong căn nhà nhỏ đơn sơ cũ kỹ. Hoàn cảnh của em càng khó khăn bộn bề hơn khi bà nội mất, Nguyễn Văn Bé sống phải một mình, mỗi sáng sớm ra chợ quê làm thuê, làm mướn để mưu sinh hàng ngày.
Thực hiện Chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư, Hội NNCĐDC từ huyện đến cơ sở của 13 xã, thị trấn, nội dung trọng tâm và hoạt động xuyên suốt là nơi nào có nạn nhân chất độc da cam, nơi đó có cán bộ Hội nhằm kịp thời chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân. Do vậy, trong những năm qua Hội các cấp đã nắm chắc từng hoàn cảnh cụ thể của gia đình nạn nhân, biết rõ mức độ bệnh tật mỗi nạn nhân, nên trong hoạt động Hội đã có những cách làm phù hợp, giúp đỡ được nhiều gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đó là nghĩa tình và trách nhiệm của những người làm công tác Hội ở đây biết sẻ chia, đồng cảm với mỗi hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, sẵn lòng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, gắn kết nạn nhân với cộng đồng, xã hội.
Ông Lê Minh Châu, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Gó Công Tây cho biết, trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư, Hội các cấp trong huyện đã vận động được trên 15,8 tỷ đồng để giúp đỡ nạn nhân da cam. Từ nguồn tiếp nhận Hội đã hỗ trợ nạn nhân bằng những hình thức thiết thực, sát với hoàn cảnh mỗi gia đình. Cụ thể như tổ chức xây tặng 17 căn “Nhà tình thương” cho những hộ đang gặp khó khăn về nhà ở; tặng 75 xe lăn, xe lắc cho nạn nhân tàn tật đi lại và mưu sinh; tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.200 lượt nạn nhân bệnh nặng, già yếu, neo đơn; hỗ trợ vốn sản xuất cho 15 gia đình nạn nhân có điều kiện để ổn định cuộc sống và nhiều nhất, phổ biến nhất là trong các dịp lễ, tết Hội tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà nhu yếu phẩm cho nạn nhân (41.012 suất, bình quân mỗi suất từ 300.000đ đến 500.000đ). Điển hình trong công tác vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là Hội các xã: Yên Luông, Long Vĩnh, Long Bình....
10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây đã tích cực đổi mới nội dung hình thức hoạt động, cán bộ chủ chốt của Hội đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, nắm chắc hoàn cảnh gia đình nạn nhân, giúp đỡ hiệu quả, thiết thực nạn nhân, đặc biệt những nạn nhân nặng, tàn tật, gia đình đặc biệt khó khăn; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để nạn nhân tiếp cận và thụ hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định. Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Hội cấp trên, Huyện ủy, UBND huyện đánh giá cao, nhất là trong xây dựng Hội vững mạnh, quản lý nạn nhân và vận động nguồn lực để giúp đỡ nạn nhân.
Lê Huỳnh
(Hội tỉnh Tiền Giang)
Bình luận