• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Mỹ Tú nỗ lực vì nạn nhân chất độc da cam

Những năm qua, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các ban, ngành đoàn thể nỗ lực trợ giúp nạn nhân   vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

 

Huyện Mỹ Tú hiện có 240 nạn nhân chất độc da cam trong đó có 178 nạn nhân trực tiếp và 62 nạn nhân gián tiếp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; có 936 người khuyết tật hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo nghi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. Họ là những người ngày đêm bị nỗi đau hành hạ, gia đình, người thân bất an, kinh tế túng quẫn. Đa số họ mặt cảm, tự ti, không ít người bị trầm cảm nặng.

Những đối tượng này rất cần sự trợ giúp của xã hội về vật chất lẫn tinh thần. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mỹ Tú có 09 tổ chức cơ sở Hội, thu hút 707  hội viên. Được sự quan tâm ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của hệ thống chính trị, thời gian qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mỹ Tú đã thể hiện đúng, vai trò chức năng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp là điểm tựa của nạn nhân chất độc da cam. Hội là tổ chức nòng cốt kết nối cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, trợ giúp hiệu quả nạn nhân ổn định để từng bước nâng cao đời sống, vơi bớt nỗi đau. Hội luôn quan tâm đến nạn nhân, đặc biệt là các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời chia sẻ những nỗi đau, có hình thức trợ giúp sát thực, hiệu quả.

Để có nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, Huyện hội và các chi hội cơ sở luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm... trong và ngoài huyện xin hỗ trợ kinh phí để tặng quà, xây nhà, khám bệnh, phát thuốc cho nạn nhân chất dộc da cam. Tính riêng năm 2023, từ nguồn tiếp nhận từ cộng đồng, Hội trong huyện đã hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, tặng xe lăn, xe lắc, thăm hỏi nạn nhân nặng với tổng giá trị  2.120.220.000 đồng; Hỗ trợ 123.250.000đồng lầm vốn sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Hội cơ sở các xã đã vận động các tiểu thương ở địa phương giúp đỡ 147 nạn nhân tại nhà mỗi tháng 10 kg gạo trên một người (tổng trị giá 176.400.000 đồng)

Hội là nòng cốt trong hoạt động kết nối, huy động nguồn lực chăm sóc nạn nhân. Một lần trao quà cho nạn nhân tại huyện Mỹ Tú
Xây tặng nhà cho nạn nhân chất độc da cam là hoạt động hỗ trợ bền vững cho nạn nhân của Hội huyện Mỹ Tú

Hội huyện Mỹ Tú đã phối hợp với Phòng Lao động - TBXH huyện hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định người phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh cho nhiều người để cơ quan chức năng ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

 Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mỹ Tú đã khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc, là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.  Những căn nhà tình thương, những phương tiện sinh kế do cộng đông trợ giúp cùng nghị lực vươn lên của nạn nhân và gia đình nạn nhân sẽ mở ra tương lai mới, xoa dịu nỗi đau da cam mà các nạn nhân đang gánh chịu.

Trịnh Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Hội huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác