• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Mỹ Tú tổ chức Đại hội đại biểu lần III (nhiệm kỳ 2022 - 2026)

Sáng 03/10/2022, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần III, nhiệm kỳ (2022 - 2026)

Đến dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Hùng, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Thanh Vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cùng 100 đại biểu và các phóng viên báo, đài.

\
Ban chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mỹ Tú nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt Đại hội

Báo cáo trình Đại hội nêu: Công tác tuyên truyền trong nhiệm kỳ 2016-2021, Huyện hội đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện nhiều hình thức để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo Công văn số 989-CV/TU ngày 30/9/2015 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban bí thư; Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; phát hành 480 cuốn tài liệu “Mỹ Tú với nỗi đau da cam”.

Công tác xây dựng tổ chức Hội; trong nhiệm kỳ Hội trong huyện đã kết nạp mới 232 Hội viên, nâng tổng số Hội viên lên 609 người.

Huyện hội đã quan tâm, chú trọng công tác chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Tư vấn hướng dẫn 127 người kháng chiến nghi phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách nạn nhân da cam. Kết quả có 57 hồ sơ đủ yếu tố, được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hiện toàn huyện có 227 người được hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó 176 người trực tiếp tham gia kháng chiến, 51 người gián tiếp) và 1.052 người khuyết tật được hưởng bảo trợ xã hội.

Công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân được chú trọng thực hiện với nhiều nội dung thiết thực: Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tặng 4.267 phần quà dịp lễ, tết trị giá 1 tỷ 606 triệu đồng, cất 08 căn nhà tình thương trị giá 160 triệu đồng, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 824 nạn nhân với tổng số tiền 72,2 triệu đồng, thăm hỏi hỗ trợ tại nhà 44 nạn nhân với số tiền 44 triệu đồng; Phối hợp cùng Tỉnh hội thực hiện chương trình “vì nạn nhân chất độc da cam” đã hỗ trợ 16 nạn nhân 16 triệu đồng, tặng 41 xe lăn trị giá 90,2 triệu đồng, trao 27 suất học bổng cho các em học sinh là nạn nhân chất độc da cam chịu khó học tập trị giá 27,8 triệu đồng. Ngoài ra Huyện hội đưa 02 nạn nhân tham gia chương trình “Thần tài gõ cửa” của Đài phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, kết quả 02 nạn nhân được tài trợ 83 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất không lãi cho 29 nạn nhân tồng số tiền 73,250 triệu đồng. Thông qua Tỉnh hội vận động nhà tại trợ ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gạo thường xuyên cho 100 nạn nhân 13 tấn gạo trị giá 156 triệu đồng.

Phương hướng tới Huyện hội tiếp tục tuyên truyền Công văn 989 của Tỉnh ủy về việc triển khai Chỉ thị 43 của Ban Bí thư. Phấn đấu phát triển thêm 300 hội viên, vận động tặng 50 suất học bổng, 25 xe lăn, hỗ trợ 60 nạn nhân vay vốn sản xuất không lãi, thăm hỏi tại nhà 45 nạn nhân, xây 15 căn nhà tình thương “Đại đoàn kết”, vận động tặng 3.600 phần quà cho nạn nhân, người khuyết tật nghèo.

\
Ông Nguyễn Hùng – Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen của TW hội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hôi Đại tá Nguyễn Hùng, biểu dương những kết quả Hội huyện Mỹ Tú đạt được trong nhiệm kỳ II (2016 -2021). Ông đề nghị Huyện hội tiếp tục thực hiện tốt hơn các chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, rà soát người trực tiếp tham gia kháng chiến nghi bị phơi nhiễm CĐHH trong chiến tranh và con đẻ của họ chưa được hưởng chính sách, hướng dẫn làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định và hỗ trợ nạn nhân kịp thời, đúng đối tượng; tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan để quan tâm chăm lo cho nạn nhân ngày càng tốt hơn.

\
Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Mỹ Tú trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhân dịp Đại hội, TW hội trao tặng 01 bằng khen cho 01 cá nhân của Hội huyện Mỹ Tú có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” 2016-2021; Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong nhiệm kỳ.

Đại Hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 thành viên. (trong đó có 07 UV thường vụ). Bà Triệu Thị Lệ Hoa được Đại hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mỹ Tú lần III, nhiệm kỳ (2022 -2026).

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...