Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phước hiện nay có trên 340 hội viên. Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, tổ chức Hội các cấp đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ở huyện Tân Phước luôn quan tâm đến NNCĐDC và người chăm sóc nạn nhân. Hội huyện không chỉ là kết nối những tấm lòng nhân ái, mà còn là điểm tựa tinh thần cho NNCĐDC. Do đó, thời gian qua với trách nhiệm của mình, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức để chia sẻ với NNCĐDC với phương châm “Hướng về cơ sở, tất cả vì NNCĐDC”. Đây cũng là một hoạt động được thực hiện thường xuyên, có ý nghĩa xã hội, mang tính nhân đạo sâu sắc, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức quyên góp ủng hộ NNCĐDC và trích từ Quỹ NNCĐDC trên 735 triệu đồng tặng 859 suất quà; trợ cấp khó khăn cho 01 nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo, với số tiền 02 triệu đồng; vận động, trao tặng 08 xe lăn trị giá 33 triệu đồng cho 08 nạn nhân.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tiến Đạt, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phước cho biết “Thời gian qua, Hội đã không ngừng củng cố tổ chức, từng bước đưa công tác hội đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả, hội đã trở thành ngôi nhà chung, là chỗ dựa xoa dịu phần nào nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân và gia đình, cổ vũ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hòa nhập cùng cộng đồng”.
Tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian tới, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phước hưởng ứng phong trào “Thắp sáng tương lại” do Trung ương Hội phát động; Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội, Hội đẩy mạnh vận động cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ nguồn lực để giúp đỡ tốt hơn cho NNCĐDC.
Minh Út
Trung tâm VH-TDTT và Truyền thanh
Huyện Tân Phước, Tiền Giang
Bình luận