Tại buổi Họp mặt, lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phước đã ôn lại những đau thương trong suốt 62 năm qua do chất độc da cam/dioxin và điểm lại kết quả hoạt động của tổ chức Hội. Hội trong huyện hiện có 320 hội viên, trong đó có 167 hội viên là nạn nhân chất độc da cam đang sinh hoạt tại 03 Hội cơ sở, 13 Chi hội ấp, khu phố trên địa bàn huyện.
Trong những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 5.415 suất quà, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 08 xe lăn cho nạn nhân, hỗ trợ đột xuất cho 3 hộ nạn nhân, vận động kinh phí xây dựng 12 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Mái ấm da cam” với tổng trị giá 620 triệu đồng; cùng với các đoàn y, bác sĩ trong và ngoài huyện tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt nạn nhân, trao tặng 1.000 quyển vở cho học sinh nghèo là con của nạn nhân chất độc da cam…. Ngoài ra, Tỉnh hội đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân vay làm vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ không tính lãi, thời hạn 3 năm (10 triệu/1 hộ). Từ nguồn vốn được vay, nhiều gia đình nạn nhân đã tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.
Những hoạt động trên của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phước đã động viên tinh thần giúp các nạn nhân chất độc da cam vượt qua nỗi đau bệnh tật, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống./.
Minh Út
TT Văn hóa, TDTT và TT huyện Tân Phước
Bình luận