• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Thạch Thất đại hội đại biểu lần thứ III

Sáng ngày 26/4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027.

Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Thường trực Thành hội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và một số doanh nghiệp thường xuyên đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2027; thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội thông qua nghị quyết, theo đó nhiệm kỳ 2022-2027 có 4 nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện tốt pháp lệnh, nghị định, các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất cách giải quyết, khảo sát thống kê lại số nạn nhân bị phơi nhiễm, phân loại nạn nhân, những hộ có nhiều nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân vùng nông thôn, vùng miền núi khó khăn, nạn nhân chưa được hưởng chế độ chính sách…

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc giải quyết hậu quả chất độc da cam để mọi người dân nhận thức đầy đủ hậu quả chất độc da cam, từ đó tham ra ủng hộ tích cực hơn, tuyên truyền nêu các tấm gương điển hình, các nhà hảo tâm đóng góp nhiều cho nạn nhân, làm phóng sự, phim ảnh về chất độc da cam.

- Củng cố kiện toàn tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Hội, sau Đại hội các xã, thị trấn phải đi vào kiện toàn, hoạt động có nề nếp, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng chi hội thôn, xóm, kết nạp hội viên mới.

- Xây dựng quỹ hội: Phấn đấu mỗi hội xã, thị trấn có từ 50 đến 100 triệu đồng, để có điều kiện chăm sóc nạn nhân. Tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, điều trị phục hồi cho nạn nhân.

Để thực hiện tháng lợi 4 nhiệm vụ trên cần thực hiện 3 giải pháp sau:

- Quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nạn nhân chất độc da cam và Hội. Xây dựng chương trình hành động cho phù hợp thực tiễn, chấp hành nghiêm pháp luật.

- Phát huy tinh năng động, sáng tạo trong công tác Hội; chủ động tham mưu đề xuất, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị, xã hội, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động từng quý, từng năm phù hợp với tình hình thực tế của Hội; thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng thi đua kịp thời, coi trọng động viên, tuyên truyền người tốt, nạn nhân vượt khó.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 18 đồng chí, Ban kiểm tra 05 đồng chí, ông Kiều Đức Vượng tái cử chức Chủ tịch Hội huyện Thạch Thất.

PV


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...