

Trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
“Thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thoại Sơn đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bằng nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân về tầm quan trọng, tính cấp thiết của công tác giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin. Nhờ đó, sự đồng thuận và chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.
Ông Huỳnh Công Tấn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện chia sẻ: “Minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực đó là kết quả trong công tác vận động quỹ và chăm sóc nạn nhân trong thời gian qua. Hội đã tiếp nhận 210 phần quà bằng hiện vật, tổng trị giá trên 102 triệu đồng, thể hiện tấm lòng sẻ chia của cộng đồng đối với NNCĐDC. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hội vận động các nhà hảo tâm trao tặng 150 phần quà cho các hộ gia đình là NNCĐDC và gia đình thuộc diện nghi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện.
Hưởng ứng Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam và kỷ niệm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8) năm 2024, Huyện hội đã tổ chức trao tặng quà cho 60 gia đình NNCĐDC, mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu; tổng trị giá 27 triệu đồng. Không dừng lại ở những hoạt động mang tính định kỳ, trong năm 2024, Huyện hội tích cực vận động được 241 phần quà, mỗi phần quà trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng, hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các gia đình là NNCĐDC và thuộc diện nghi bị nhiễm chất độc hóa học và những người bị dị dạng, dị tật trên địa bàn huyện, với tổng trị giá 97 triệu đồng. Các nhà hảo tâm hỗ trợ 2 chiếc xe lăn cho nạn nhân đi bán vé số ở xã Tây Phú, trị giá 4 triệu đồng. Hội đã vận động xây dựng 2 căn nhà cho 2 gia đình NNCĐDC bị dị dạng, dị tật, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng... Đồng thời, trao 4 suất vay vốn không lãi suất cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 10 triệu đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang. Qua kiểm tra thực tế, các hộ đều sử dụng vốn vay hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình và hầu hết đều có khả năng hoàn trả theo hợp đồng đã ký kết...
Theo Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thoại Sơn, Huỳnh Công Tấn, thời gian qua sự phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở đã được triển khai bài bản, chặt chẽ. Trong quá trình triển khai Hội thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Nhờ đó, công tác chăm lo cho các gia đình NNCĐDC luôn kịp thời, hiệu quả thiết thực, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống./.
Nguồn: Báo An Giang online
Bình luận