Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy An đã phát triển được gần 230 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có 954 người, trong đó có 880 hội viên chính thức. Toàn huyện đã có 12/15 xã, thị trấn thành lập được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cơ sở và 47 thôn, khu phố thành lập được Chi hội. Các cấp Chính quyền đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho Hội hoạt động. Ngoài ra, Hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và người bị phơi nhiễm chất độc hóa học hơn 624 triệu đồng, đạt 390% so với kế hoạch. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam gần 2.300 suất quà, với tổng trị giá gần 645 triệu đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy An cũng đã sử dụng 80 triệu đồng để 08 hộ gia đình nạn nhân vay làm vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi tạo thêm thu nhập, không tính lãi.
Với Chủ đề “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam” và thực hiện theo phương châm “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam”, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy An phấn đấu thành lập Hội ở xã An Xuân và 100% thôn, khu phố trên địa bàn. Mỗi năm phát triển 5 - 7 hội viên. Vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cấp huyện đạt từ 20 - 25 triệu đồng/năm, cấp xã từ 5 - 7 triệu đồng/năm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ khám chữa bệnh, trao tặng xe lăn, hỗ trợ vốn sản xuất, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm góp phần giúp các hộ gia đình, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 20 người; bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên 20 thành viên. Ông Võ Văn Liên tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Khắc Nho/ Phú Yên
Bình luận