• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Vũ Thư: Điểm sáng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

  Sức lao động giảm sút, nhiều bệnh tật đeo bám, kinh tế khó khăn... là hoàn cảnh chung của nhiều nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư đã tích cực kêu gọi, vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC
.

Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch  Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư thăm, tặng quà gia đình ông Trần Văn Hùng, thị trấn Vũ Thư.

Tới thăm gia đình ông Trần Văn Hùng, thị trấn Vũ Thư, chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh người cha già yếu, đau ốm chăm sóc đứa con trai bệnh tật suốt ngày phải nằm trên giường. May mắn hơn những đồng đội khác, trở về sau cuộc chiến với cơ thể lành lặn, nhưng ông Hùng lại bị nhiễm CĐDC/dioxin. Di chứng để lại với thế hệ thứ hai là người con trai của ông sinh ra bị bệnh bại liệt. Bằng tình thương và trách nhiệm, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư thường xuyên thăm hỏi, động viên, vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn. Ông Hùng xúc động chia sẻ: Những năm qua, gia đình tôi luôn được cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Hội NNCĐDC/dioxin huyện quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhất là được động viên vào các dịp lễ, tết. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chính sự quan tâm kịp thời đó đã tạo động lực, giúp gia đình tôi tiếp tục vươn lên.

Là đơn vị đã gắn bó với Hội NNCĐDC/diôxin huyện Vũ Thư trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình luôn có những phần quà tặng các nạn nhân trong dịp lễ, tết. Ông Phùng Công Minh, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Nếu không đến tận nơi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, bản thân tôi không thể hình dung được sức tàn phá của CĐDC đối với sức khỏe con người. Chính vì thế, việc chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC là việc làm rất cần thiết và ý nghĩa. Công ty chúng tôi luôn đồng hành cùng các phong trào của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư với mong muốn góp một phần nhỏ bé mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho các NNCĐDC.

Huyện Vũ Thư hiện có 1.649 NNCĐDC, trong đó 1.359 nạn nhân trực tiếp, 290 nạn nhân gián tiếp. Để chăm sóc, giúp đỡ các NNCĐDC, những năm qua, Hội NNCĐDC/diôxin huyện Vũ Thư đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nỗi đau da cam, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng cảm, sẻ chia, tin tưởng của các tổ chức, nhà hảo tâm với các nạn nhân và hoạt động của Hội. Thường xuyên phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, các địa phương trong huyện tích cực khảo sát, lập danh sách các NNCĐDC để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn quỹ, bảo đảm số tiền, vật chất mà các tổ chức, cá nhân ủng hộ luôn đến được đúng với những hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp.

Chính vì thế, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã gắn bó với Hội trong nhiều năm qua như: Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Công ty TNHH Bao bì Hương Sen, Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình, đoàn thiện nguyện thành phố Hà Nội... Trung bình mỗi năm, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư kêu gọi, vận động từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm được hơn 1 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật) để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC, trở thành điểm sáng trong 8 huyện, thành hội trong công tác vận động nguồn lực chăm sóc NNCĐDC. Riêng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội phấn đấu vận động khoảng 400 triệu đồng để chăm lo cho NNCĐDC trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội huyện Vũ Thư cùng các nhà hảo tâm thăm, tặng quà gia đình ông Trịnh Xuân Nhượng, xã Minh Lãng (Vũ Thư).

Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư cho biết: Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC, Hội tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì NNCĐDC”, tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ NNCĐDC, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam để không ai bị bỏ lại phía sau. Những việc làm thiết thực của Hội NNCĐDC/diôxin huyện Vũ Thư sẽ góp phần giúp các NNCĐDC vơi đi nỗi đau về thể xác, tinh thần, có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn: Báo Thái Bình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác