Dự hội nghị có bà Võ Thị Lệ Hằng, Phòng Nội vụ thành phố; Bà Võ Thị Ngọc Thanh, đại diện MTTQ Việt Nam thành phố; Ông Trần Minh Phúc, đại diện Ban Dân Vận Thành ủy; Ông Nguyễn Hải Triều, đại diện Phòng LĐTB & XH thành phố; Ông Nguyễn Tấn Lợi, UVBCH Hội Cựu Chiến binh thành phố, Đại Đức Thích Trí Hảo – Chùa Viên Giác, Phường 5 và các Chi hội trưởng chi Hội NNCĐDC/Dioxin-BVQTE xã, phường.
Trong năm 2023, Hội Thành phố và các xã, phường đã triển khai và hoàn thành toàn diện kế hoạch năm, trong đó nổi bật: đã vận động được 11.864 phần quà, 01 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 01 căn nhà tình thương, trị giá thành tiền 2.431.040.000 đồng (đạt 121,55% kế hoach đề ra); phát triển 66 HV đạt 110%. Hội cũng phổ biến các Chi hội thực hiện khảo sát điều tra, thống kê xã hội về nạn nhân chất độc da cam và trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn.
Năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Bến Tre phấn đấu vận động quà và tiền mặt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng để chăm lo cho Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyệt - Hội thành phố Bến Tre
Bình luận