• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong mọi giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân luôn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa chiến lược, là nền tảng để giữ vững ổn định chính trị – xã hội và phát triển bền vững.

Trong hệ thống chính trị, các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam là một tổ chức được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, đã và đang có nhiều đóng góp thiết thực trong việc củng cố, tăng cường sự gắn kết xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam với chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng NNCĐDC thường xuyên xông hơi tẩy độc và nuôi dưỡng NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng chính là sự tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập hợp, đoàn kết hội viên xây dựng cộng đồng gắn bó, sẻ chia

Một trong những đóng góp quan trọng của Hội là làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, NNCĐDC và gia đình họ. Trong đó, NNCĐDC là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đã chịu nhiều thiệt thòi cả về sức khỏe, kinh tế và tinh thần. Thông qua hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, Hội đã kết nối hàng trăm nghìn hội viên, tạo nên một cộng đồng gắn bó, đoàn kết, cùng chia sẻ khó khăn, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống.

Việc tập hợp, đoàn kết hội viên, NNCĐDC không chỉ giúp họ có thêm điểm tựa tinh thần mà còn góp phần củng cố sự ổn định xã hội. Khi họ được quan tâm, chăm lo, họ sẽ thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, từ đó tích cực hòa nhập cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Hoạt động của Hội không chỉ bó hẹp trong phạm vi hội viên mà còn có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Thông qua vận động nguồn lực, Hội đã huy động được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng quỹ “Nạn nhân chất độc da cam”. Qua đó tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế… Ví dụ: cơn bão số 3 năm 2025 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho nhân dân các tỉnh phía Bắc, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã trích quỹ hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ NNCĐDC bị ảnh hưởng. Trong các dịp Tết nguyên đán, các cấp hội đều tăng cường vận động nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC… Những hoạt động này đã khơi dậy mạnh mẽ truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tạo nên sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng nhân văn sâu sắc.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NNCĐDC không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Thông qua hoạt động của Hội, các chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước được triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Điều đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính ưu việt của chế độ, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội – yếu tố cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh hoạt động nhân đạo, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam còn tích cực tham gia đấu tranh làm rõ hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do chiến tranh để lại, góp phần bảo vệ sự thật lịch sử trước các luận điệu xuyên tạc. Đây không chỉ là nhiệm vụ mang tính pháp lý, mà còn là nhiệm vụ chính trị tư tưởng quan trọng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động quốc tế, Hội đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong và ngoài nước về hậu quả của chiến tranh; qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam nói chung và đối với NNCĐDC nói riêng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của đất nước, tăng cường sự đoàn kết quốc tế.

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Với đặc thù hoạt động gần dân, sát dân, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Hội vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nạn nhân và gia đình họ tới các cơ quan chức năng. Thông qua đó, góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nạn nhân, đồng thời tạo sự thống nhất giữa “ý Đảng” với “lòng dân”. Đây chính là cơ sở quan trọng để củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Đây là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của Hội. Trong điều kiện thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, cần đẩy mạnh rà soát, kiện toàn tổ chức hệ thống Hội, nhất là tổ chức Hội cấp xã, phường, làm cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu thực tiễn và có kỹ năng vận động quần chúng. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, đã trở thành những “hạt nhân đoàn kết”, trực tiếp lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong tình hình mới cần coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác xã hội, kỹ năng truyền thông và khả năng ứng dụng công nghệ số cho cán bộ Hội, nhất là cán bộ Hội cấp cơ sở – nơi trực tiếp gắn bó với hội viên và Nhân dân.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Công tác tuyên truyền cần được đổi mới cả về nội dung và phương thức theo hướng thiết thực, sinh động, dễ tiếp cận. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, tận dụng các nền tảng truyền thông hiện đại như Facebook, YouTube để lan tỏa thông tin chính thống, những câu chuyện nhân văn, gương điển hình vượt khó của nạn nhân. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Thực tiễn vừa qua cho thấy, hơn 400 nghìn hội viên Hội NNCĐDC/dioxin trong cả nước không chỉ chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên hòa nhập cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội – yếu tố quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong các hoạt động .

Các cấp Hội cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… cùng cấp để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động quần chúng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cần lồng ghép hiệu quả nội dung chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, qua đó lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân văn trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, nơi nào tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin hoạt động hiệu quả, nơi đó tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng được củng cố rõ nét. Ở các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long…, Hội đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động, ảnh hưởng tích cực đến đoàn kết cộng đồng.

Thứ tư, chủ động tham gia phản biện xã hội, đề xuất, hoàn thiện chính sách.

Với vị trí là tổ chức đại diện cho quyền lợi chính đáng của NNCĐDC, Hội cần phát huy vai trò trong việc tham gia góp ý, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan; kịp thời phát hiện những bất cập trong thực tiễn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nạn nhân và gia đình họ tới các cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, nhân văn, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Hội cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân tiến bộ trên thế giới nhằm tranh thủ nguồn lực hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân. Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền đối ngoại, cung cấp thông tin trung thực về hậu quả của chất độc da cam/dioxin, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, tạo sự đồng tình, ủng hộ đối với Việt Nam trong quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh.

*

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là tài sản vô giá của cách mạng Việt Nam. Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, lan tỏa tinh thần nhân ái, củng cố niềm tin xã hội, qua đó góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của Hội NNCĐDC/dioxin chính là góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để đất nước ổn định, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.

 Nguyễn Thăng Long

                  Giám đốc Trung tâm BTXH Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác