Sau khi thành lập, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Tháng 10/2011 Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định về thành lập hội cấp huyện, xã. Đến nay, tổ chức hội đã được thành lập tại 8 huyện, thị xã, thành phố và 114/126 xã, phường, thị trấn với 2.648 hội viên. Ngày 25/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định về thành lập Trung tâm xông hơi tẩy độc và Phục hồi sức khỏe NNCĐDC. Hiện nay, Hội NNCĐDC/dioxin của 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; hướng tới Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức vào tháng 9/2023.
Cùng với công tác xây dựng tổ chức, Hội các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông để làm tốt công tác tuyên truyền về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; về Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của toàn dân trong công tác chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC... Cùng với tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tỉnh hội còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng chương trình truyền hình “Nỗi đau da cam – tiếng nói từ trái tim”; xây dựng phim truyền hình “Bắc Ninh, nỗi đau da cam”; phát hành Bản tin, Kỷ yếu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh,… Công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng cảm, chia sẻ, ủng hộ NNCĐDC ngày càng tốt hơn.
Công tác vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày càng hiệu quả, đa dạng và thiết thực hơn. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội trong tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC được 50.217.629.000 đồng. Số tiền đó đã được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai; tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở (gần 4,5 tỷ đồng); hỗ trợ xông hơi, tẩy độc (1 tỷ 952 triệu đồng); hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân (1 tỷ 655 triệu đồng); trao học bổng, khám chữa bệnh, tặng bò sinh sản, thăm tặng quà trong các dịp lễ, tết…
Một trong những điểm nổi bật ở Bắc Ninh là, hằng năm, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đều quan tâm chỉ đạo và trực tiếp thăm hỏi, tặng quà NNCĐDC với số tiền, quà hàng tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân cũng đồng hành nhiều năm cùng Hội để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân; tiêu biểu như: Công ty Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng; Nhóm phát tâm Bồ đề; Công ty Cao Lâm Viên; UBND thành phố Từ Sơn... Hưởng ứng Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tấm lòng thơm thảo với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Có đảng viên còn khó khăn nhưng đã dành 300.000 đồng tiền được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng để ủng hộ NNCĐDC; có người hàng chục năm nay, mỗi tháng đều dành ra 10.000 đồng từ số tiền lương hưu của mình để ủng hộ NNCĐDC…

Chặng đường 15 năm xây dựng, trưởng thành chưa phải là dài so với sự phát triển của một tổ chức, song Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào, với kết quả đạt được toàn diện từ công tác tuyên truyền, tổ chức, chính sách, công tác xây dựng Hội và vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC... Mặc dù, còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ các cấp hội, nên Hội NCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã vượt qua khó khăn, từng bước trưởng thành; khẳng định được vai trò, vị trí và nhận được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và NNCĐDC.
Phát huy kết quả đã đạt được và truyền thống “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”, hướng tới Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; lan tỏa sự yêu thương, tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng, cùng chung tay cùng “xoa dịu nỗi dau da cam”, giúp NNCĐDC vơi bớt khó khăn, bệnh tật, có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.
Đại tá Lê Quang Hồng, Phó Chủ tịch Hội tỉnh Bắc Ninh
Bình luận