![]() |
Ông Nguyễn Hùng trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Thị Ngọc Huệ ở huyện Châu Thành |
Theo ông Nguyễn Hùng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam được hội triển khai thực hiện nhiều năm nay. So với năm 2023, số lượng tăng lên đáng kể, gần 10 căn. Bình quân mỗi căn xây mới hỗ trợ 60 triệu đồng. Những trường hợp được hỗ trợ nhà ở do thành viên hội phát hiện, hướng dẫn gia đình làm đơn gửi về Tỉnh hội (có xác nhận địa phương) và Tỉnh hội sẽ vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà. Phần lớn nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ nhà đều ở vùng sâu, vùng xa, nhà ở xuống cấp, xập xệ, đời sống khó khăn. Khi được hỗ trợ nhà đã mở ra cuộc sống mới cho các gia đình nạn nhân và họ “tự tin” ước mơ về cuộc sống tốt hơn.
“Tôi còn nhớ vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ nhà ở cho 1 hộ dân ở huyện Kế Sách, cả 5 người trong gia đình đều khuyết tật, bệnh tâm thần, cuộc sống rất khó khăn. Nhà ở nền đất, có 1 chiếc giường ọp ẹp, quanh nhà, cây, lá gắn kết lỏng lẻo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đây là trường hợp được hội vận động 78 triệu đồng xây dựng nhà mới”, ông Nguyễn Hùng chia sẻ.
Trong công tác vận động nguồn, Tỉnh hội nhận được sự đóng góp tích cực của các mạnh thường quân, trong đó ông Trần Văn Được ở thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp trên 550 triệu đồng xây 9 căn nhà; bà Trần Tố Nga, Việt kiều Pháp tài trợ 5 căn với số tiền 300 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý hỗ trợ 4 căn, tổng trị giá 240 triệu đồng.
![]() |
Đại diện lãnh đạo Tỉnh hội trao quyết định quyền sử dụng nhà Tình thương cho 04 gia đình nạn nhân tại huyện Mỹ Tú |
Trong buổi lễ bàn giao 4 căn nhà tình thương cho hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Mỹ Phước và xã Long Hưng thuộc huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), ông Phan Chánh Dưỡng - Giám đốc Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý đã chia sẻ, phần nhiều nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống rất khó khăn, mức sống thấp so với mặt bằng chung xã hội. Họ không có đủ điều kiện để xây dựng nhà ở, và việc hỗ trợ này sẽ giúp cuộc sống họ nâng lên đáng kể. Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua kết nối của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, nguồn quỹ này đã đến tay những hộ cần giúp đỡ. Và tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau da cam.
Khi dọn vào sống trong căn nhà mới, mang tên “nhà tình thương”, gia đình ông Tạ Trung Đức, ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú rất xúc động và biết ơn sự quan tâm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh xóa đi căn nhà đột nát ngày nào thay bằng căn nhà tường, mái tôn, nền lót gạch khang trang. Đây là căn nhà mơ ước nhiều năm nay mà vợ chồng ông muốn xây dựng nhưng không thể dành dụm đủ tiền xây cất.
Còn cuộc sống gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, ấp Kinh Mới, xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) phần nào cải thiện hơn khi chị được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh xét hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà ở. Chị Ngọc Huệ chia sẻ: “Trước đây, 4 thành viên gia đình tôi phải sống trong căn nhà tre, lá tạm bợ được cất trên phần đất của cha mẹ cho. Không đất sản xuất, không việc làm ổn định, chồng tôi đi làm thuê, nguồn thu nhập cũng không cao. Càng khó khăn thêm, con gái tôi mang di chứng chất độc da cam, cháu bị bệnh ung thư máu, cần nhiều chi phí điều trị. Nhờ Tỉnh hội hỗ trợ mà vợ chồng tôi xây dựng được căn nhà khang trang để ở”.
Việc hỗ trợ nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho hộ gia đình mà còn góp phần cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát; hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Với ý nghĩa đó, năm 2025, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động nhiều nguồn lực để có thêm nhiều căn nhà mới cho gia đình nạn nhân chất độc da cam.
Nguồn: báo Sóc Trăng
Bình luận