• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hội tỉnh Lâm Đồng: Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 30/12/2025, Hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở: Y tế, Nội vụ; đại diện một số ngành liên quan cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC tỉnh. Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Chủ tịch Tỉnh hội, chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

Thực hiện Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho phép hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng - là một trong những hội thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao; BCH Tỉnh hội gồm 55 ông bà, Ban Thường vụ 19 người, bà Hoàng Thị Thu Hồng giữ cương vị Chủ tịch. Trước khi kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội NNCĐDC tỉnh có 202 hội cấp cơ sở với tổng số 13.264 hội viên. Trong đó, có 4.508 nạn nhân đang hưởng chính sách, gồm 3.369 người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến và 1.139 người là con đẻ của họ.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, năm 2025 là năm cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống tổ chức Hội biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Hội các cấp. Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội trong tỉnh vẫn được duy trì thường xuyên, không bị gián đoạn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền được duy trì, tập trung vận động xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Nhiều gương “người tốt, việc tốt”, điển hình hội viên vượt khó vươn lên trong cuộc sống đã được tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng trên Tạp chí Da cam Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng và các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đúng kế hoạch, trong đó Tỉnh hội đã tổ chức khảo sát, điều tra thực trạng lao động, bệnh tật tại các phường, xã có người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, làm cơ sở xây dựng, đề xuất các chương trình hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, Hội kịp thời thăm hỏi, trao quà trực tiếp cho các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt trong năm.

Trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân, Tỉnh hội đã vận động sửa chữa 4 căn nhà cho 4 gia đình NNCĐDC với tổng trị giá 245 triệu đồng; duy trì ổn định Trung tâm nuôi dạy 25 cháu nội trú, bán trú và hoạt động xông hơi giải độc tại Bảo Lộc cho 11 nạn nhân, với tổng kinh phí 165 triệu đồng. Nhân các dịp lễ, Tết, Hội đã thăm hỏi, tặng 14.639 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá 8,90 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, Hội NNCĐDC tỉnh Lâm Đồng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và Trung ương Hội đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; sớm ổn định tổ chức và duy trì hiệu quả các mặt công tác Hội trong tình hình mới.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Tỉnh hội đề ra 13 nhiệm vụ, trong đó tập trung: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư; đẩy mạnh tuyên truyền về thảm họa da cam; tích cực viết tin, bài hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; tổ chức hiệu quả Tháng hành động vì NNCĐDC; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Hội hai cấp theo đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, Tỉnh hội tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trước mắt, tập trung rà soát, nắm chắc các đối tượng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị chu đáo các điều kiện vật chất, kịp thời thăm hỏi, động viên, trao quà Tết. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc đề xuất xác nhận và giải quyết chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam thế hệ thứ ba.

Hội nghị cũng đã thống nhất đề nghị với các cấp có thẩm quyền: sớm ổn định tổ chức hệ thống Hội NNCĐDC ba cấp từ Trung ương đến tỉnh và xã, phường; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW; sớm giải quyết chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận còn tồn đọng; đồng thời công nhận Hội NNCĐDC cấp xã, phường là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Danh Lư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác