• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Phú Thọ vì lợi ích của nạn nhân chất độc da cam  

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 10/11/2006 theo quyết định của UBND tỉnh, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, chịu sự quản lý của Nhà nước , thông qua Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ .

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ đã trải qua 4 nhiệm kỳ, có hệ thống tổ chức đồng bộ từ tỉnh đến huyện, thành, thị; xã, phường, thị trấn. Hội có đội ngũ cán bộ chuyên trách nhiều người đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, nên hiểu rất rõ về thảm họa da cam, nhiệt tình trách nhiệm trong vận động, tạo nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ NNCĐDC. Theo kết quả khảo sát, nắm tình hình, số liệu tính đến tháng 10/2023, toàn tỉnh có 5.765 NNCĐDC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; trong đó có 3.504 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến, 2.261 nạn nhân là con của người trực tiếp tham gia kháng chiến; ngoài ra, còn 78 người là cháu của người trực tiếp kháng chiến nghi di nhiễm chất độc da cam/dioxin đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội. Trong toàn tỉnh, hiện có 514 người tham gia kháng chiến nghi phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng bị mất giấy tờ, chưa đủ hồ sơ để được xét hưởng chế độ trợ cấp NNCĐDC.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, Hội tỉnh Phú Thọ không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tập trung quán triệt, phổ biến sâu rộng các quan điểm của Đảng, pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong chăm sóc hỗ trợ NNCĐDC; vận động toàn xã hội phát huy tuyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” “Lá lành đùm lá rách”... chung tay giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất cho NNCĐDC, hỗ trợ họ giảm bớt khó khăn tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2024, Thường trực Tỉnh hội đã chủ động, tham mưu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: kỷ niệm 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2024); tháng hành động vì NNCĐDC năm 2024; tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp ủng hộ, trợ giúp vật chất và tinh thần cho NNCĐDC; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Với sự cố gắng nỗ lực, Tết Giáp thìn 2024, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận đã tố chức trao tặng cho NNCĐDC 7.876 suất quà (bằng tiền và hiện vật quy thành tiền) 2 tỷ 466 triệu 600.000 đồng, tặng 4 giường gỗ cho 4 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

       

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm (bên trái) Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ thăm tặng quà NNCĐDC tại huyện Hạ Hòa

Ban Thường vụ Tỉnh hội và lãnh đạo hội cấp huyện tổ chức các đoàn trực tiếp đi thăm hỏi và trao quà cho NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh. Tỉnh hội đã phối hợp với Đài Phát Thanh & Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng Chương trình truyền hình trực tiếp “Thắp sáng tương lai” và phát động Tháng hành động vì NNCĐDC năm 2024 trên Kênh truyền hình QPVN, để cộng đồng hiểu thêm về thảm họa da cam ở Việt Nam, tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và lan tỏa tinh thần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2024”.

Thời gian tới, Tỉnh hội Phú Thọ tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận dụng phù hợp Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương sát với địa phương. /.

Đại tá Bùi Quang Vinh
Chủ tịch Tỉnh hội Phú Thọ

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác