
Trong 5 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn với các sự kiện lớn như: 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, Đại hội MTTQ, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: 90% tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ; không có cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật hay Điều lệ Hội.
Công tác tuyên truyền: Tổ chức 727 buổi họp mặt, nhiều tọa đàm, phóng sự, cuộc thi viết điển hình “Nạn nhân vượt khó – Tấm lòng nhân hậu”; phát hành 650 cuốn kỷ yếu, tập san; cung cấp hơn 1.000 tin, bài cho báo chí; treo trên 900 băng rôn tuyên truyền.
Công tác vận động, chăm lo cho nạn nhân: Huy động được trên 59 tỷ đồng; trợ giúp cho hơn 90.000 lượt nạn nhân. Mô hình “Cộng đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam” triển khai tại 39 xã, phường, giúp trên 700 nạn nhân khó khăn được hỗ trợ kịp thời.
Công tác thi đua – khen thưởng: Trong 5 năm, Hội các cấp đã được trao tặng 4 Cờ thi đua của Trung ương Hội, 1 Cờ thi đua của UBND TP. Cần Thơ, 59 Bằng khen của các cơ quan Trung ương và thành phố, cùng hàng trăm giấy khen, biểu dương cá nhân, tập thể điển hình.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Hội và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân, nạn nhân tiêu biểu đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Đồng thời, lãnh đạo thành phố chỉ đạo việc thực hiện chủ trương hợp nhất 3 Hội trên địa bàn, yêu cầu phải đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân không để bị gián đoạn.
Với quyết tâm cao, Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ khẳng định sau khi hợp nhất sẽ đoàn kết, khẩn trương, tích cực đúng quy định, đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua, triển khai các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2025 và những năm tiếp theo, phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương và điều kiện hoàn cảnh của nạn nhân./.
Thanh Nga – Thành hội Cần Thơ
Bình luận