Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Tiến Quý, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai; về phía địa phương có đồng chí Hồ Thị Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của xã cùng 42 đại biểu chính thức.
Xã Biển Hồ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Nghĩa Hưng, Biển Hồ, Chư Đang Ya và Hà Bầu. Trước khi sắp xếp, chỉ có xã Nghĩa Hưng thành lập tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội lần thứ I.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026–2031, tập trung củng cố tổ chức Hội, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Biển Hồ khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Đồng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam và hộ khó khăn
Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Thiện nguyện Từ Bi Quy Nhơn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Đoàn đã trao 34 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, tặng 34 hộ gia đình là nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Đại Khoang và làng Trà Hương, xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai.
Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp Hội và các nhà hảo tâm, góp phần giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam và hộ khó khăn vơi bớt nhọc nhằn, có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
Thu Hoài
Văn phòng Tỉnh hội













.png)

Bình luận