Sáng 12/10/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Kông Bơ La được thành lập trên cơ sở hợp nhất các hội của 3 xã: Đông, Nghĩa An và Kông Bơ La (cũ). Đây là một trong những hội đầu tiên của tỉnh Gia Lai được địa phương quan tâm, tạo điều kiện hợp nhất, góp phần củng cố tổ chức Hội và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phạm Công Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai, cùng các cán bộ Thường trực Tỉnh hội. Về phía địa phương có ông Y Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội và 30 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận những nỗ lực trong công tác hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ hội viên và nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm thiết thực. Đại hội đồng thời thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Kông Bơ La nhiệm kỳ 2026–2031 ra mắt Đại hội
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Kông Bơ La khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 17 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thúy An được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức Hội tại địa phương, tạo tiền đề để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Kông Bơ La tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, giúp đỡ nạn nhân trong nhiệm kỳ mới.
Thu Hoài
Văn phòng Tỉnh hội














.jpg)
Bình luận