Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Phạm Văn Uyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Thiệu Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan.
Hội nghị đã công bố quyết định sáp nhập, hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã: Hòa Bình, Minh Khai, Minh Quang, Tam Quang, Dũng Nghĩa và thị trấn Vũ Thư thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vũ Thư. Đồng thời, công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội gồm 13 thành viên, bà Trần Thị Minh được chỉ định làm Chủ tịch Hội.
.jpg)

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội xã Vũ Thư đã phát động phong trào vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dịp Tết Bính Ngọ 2026, với các chỉ tiêu cụ thể: toàn Hội phấn đấu vận động được từ 200 triệu đồng trở lên, mỗi Chi hội đạt 20 - 30 triệu đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ đạo của chính quyền, Hội đã tích cực phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong xã làm tốt công tác chăm sóc người có công, hỗ trợ thiết thực nạn nhân chất độc da cam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng trong việc thực hiện đạo lý truyền thống: “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Hội mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nêu cao tinh thần nhân ái, nghĩa tình, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân trên địa bàn hiệu quả và thiết thực.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 20 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
.jpg)
Đáng chú ý, trong dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vũ Thư đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương trao tặng 187 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam thuộc các huyện Vũ Thư, Thanh Hà và Tiền Hải (tỉnh Thái Bình cũ) mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn sau khi sáp nhập, việc lãnh đạo xã Vũ Thư quan tâm, chỉ đạo tổ chức Hội nghị công bố kết quả sáp nhập và kiện toàn Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị và đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” sâu sắc. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với các nạn nhân chất độc da cam và những người từng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tin ảnh: Trần Thị Minh
Chủ tịch Hội xã Vũ Thư
Bình luận