Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hội và hướng dẫn của cấp trên. Sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương kiện toàn tổ chức các chi hội, ban hành quy chế hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội đã phối hợp tiếp nhận và trao tặng quà của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cho hội viên, với tổng trị giá 107.213.000 đồng, gồm: Quà Trung ương: 151 suất, trị giá 61.000.000 đồng; Quà UBND tỉnh Phú Thọ: 151 suất, trị giá 45.600.000 đồng; Quà Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ: 2 suất trị giá 13.000.000 đồng (gồm 2 xe lăn); Quà Hội Cựu chiến binh xã Yên Thủy: 2 suất, trị giá 600.000 đồng.
Để tăng cường nguồn lực chăm lo nạn nhân, Hội đã vận động 100% hội viên tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ Hội và quỹ chi hội, phục vụ thăm hỏi hội viên, nạn nhân khi ốm đau, qua đời. Tổng số quỹ huy động đạt 138.260.000 đồng, bình quân 895.000 đồng/hội viên.
6 tháng cuối năm, Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026). Hội sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Thủy tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho hội viên; phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền về thảm họa da cam tại các trường học, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội đạt được sau khi sáp nhập từ ba xã cũ thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Yên Thủy. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn như địa bàn hoạt động rộng, khối lượng công việc lớn, sức khỏe cán bộ, hội viên hạn chế, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chăm lo tốt đời sống hội viên và đạt nhiều kết quả tích cực.
Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện phương châm "Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân", đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội và các quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Triển khai thực hiện kết luận Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Hội xã, thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và "Ngày vì nạn nhân chất độc da cam" - 10/8); Trong hai ngày 1 và 2/7/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Yên Thủy phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Thủy tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 100 hội viên, nạn nhân chất độc da cam.
Có chuyên môn vững vàng, thái độ tận tình, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc người có công với đất nước, đội ngũ y bác sỹ của Trung tâm đã sử dụng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, khám, chẩn đoán bệnh và tư vấn tỷ mỉ, chu đáo cho từng người.
Ông Bùi Văn Quyền, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Thủy, cho biết: Việc tổ chức khám bệnh cho nạn nhân chất độc da cam nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hướng tới 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhưng không may bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh.
Theo ông Quyền, đây cũng là việc làm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương về công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng, trong đó có nạn nhân chất độc da cam. Thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Yên Thủy sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Yên Thủy duy trì hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe hằng năm cho hội viên, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và lan tỏa truyền thống nhân ái của dân tộc.
Đinh Xuân Nghi/Hội xã Yên Thủy















Bình luận