• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau: Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 thành công tốt đẹp

Sáng 4/5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031.

 Dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự gồm các đồng chí: Nguyễn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Tấn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng 150 đại biểu chính thức.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội với dòng chữ: “Đổi mới - Đoàn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì nạn nhân chất độc da cam” (Ảnh: Báo Cà Mau)

Theo báo cáo, hiện nay toàn tỉnh hiện có hơn 20.000 hội viên, trong đó trên 6.700 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Do sức khỏe suy giảm, khả năng lao động hạn chế, đời sống của phần lớn nạn nhân còn nhiều khó khăn.

Phát huy tinh thần “Không để nạn nhân chất độc da cam bị bỏ lại phía sau”, nhiệm kỳ qua, Hội các cấp đã vận động nguồn lực xã hội đạt gần 59 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như xây dựng, sửa chữa 75 căn nhà “Mái ấm da cam”; trao hơn 24.000 suất quà; xây dựng 15 cầu giao thông nông thôn; tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt nạn nhân; trao học bổng cho con em nạn nhân.

Bên cạnh đó, Hội tích cực tham gia các chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Tiêu biểu là dự án phối hợp với Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam trị giá 40,8 tỷ đồng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người thụ hưởng.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Báo Cà Mau)

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính biểu dương những kết quả Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2026–2031, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự chung tay của toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Huỳnh Hữu Trí đề nghị Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; quan tâm sâu sắc hơn tới các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đa dạng hóa nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 39 thành viên, Ban Thường vụ gồm 11 thành viên. Bà Võ Thị Hồng Thoại tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Báo Cà Mau)

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao tặng 5 suất hỗ trợ sinh kế (mỗi suất 10 triệu đồng) cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Báo Cà Mau)

Tại Đại hội có 5 tập thể và 9 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2020–2025.

PV

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác