Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam - Trưởng Ban chỉ đạo triển lãm chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có: Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm; ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Phó trưởng Ban tổ chức triển lãm; bà Ma Thị Thìn Nga, Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Giang, Phó trưởng Ban tổ chức triển lãm; các đại biểu của Cục Chính trị/Binh chủng Hóa học, Cục chính trị/Quân khu I, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và các sở, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh Bắc Giang cùng tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý”- Bắc Giang 2025 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm Ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang (5/6/2005 - 5/6/2025). Triển lãm hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách đến tham quan, tìm hiểu, học tập, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; đồng thời Ban Tổ chức triển lãm cũng tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC. Để chuẩn bị tốt nhất cho tổ chức triển lãm thành công, an toàn, tiết kiệm, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang quan tâm phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra triển lãm về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân…, đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá về triển lãm trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức khác, nhằm thu hút đông đảo người dân, du khách, cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên, hội viên, NNCĐDC… đến tham quan triển lãm.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Đỗ Hồng Lâm, Trưởng Ban tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị. Theo đó, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam là đơn vị chủ trì đã phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị: Binh chủng Hóa học, NACCET, Bộ Tư lệnh Quân khu I, Tỉnh hội Bắc Giang và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang xây dựng đề cương, maket trưng bày, hình ảnh, tư liệu theo các chuyên đề, video, pano, khẩu hiệu… Đến nay, việc thiết kế và xây dựng thuyết minh đã cơ bản hoàn thành, với hơn 300 hình ảnh, 15 tài liệu khoa học phụ và hơn 100 tài liệu, hiện vật… Công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thông qua triển lãm cũng được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực, với tổng số 835 triệu đồng (bao gồm tiền và hiện vật quy thành tiền).
Hội nghị cũng được nghe các thành viên trong Ban tổ chức đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để công tác khai mạc và trong suốt quá trình diễn ra triển lãm được thuận lợi và thành công.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đề cao trách nhiệm, thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tổ chức thành công triển lãm, tạo ấn tượng và mang đến cho người xem nhiều điều bổ ích; tăng cường nhiều hoạt động thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng trong dó có NNCĐDC./.
Đình Trọng
Bình luận