• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội nghị rút kinh nghiệm Chương trình “Hành trình hy vọng” nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Chiều 20/8, tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp thực hiện Chương trình “Hành trình hy vọng” nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026).

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET); Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội; Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Chánh Văn phòng 701; cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị phối hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá chương trình được chuẩn bị công phu, từ xây dựng kịch bản, lựa chọn nhân vật tiêu biểu đến các tiết mục nghệ thuật, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng. Trong thời gian truyền hình trực tiếp, chương trình được 23 đài truyền hình địa phương tiếp sóng; sau phát sóng, các nền tảng số ghi nhận khoảng 15 triệu lượt truy cập.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính khẳng định “Hành trình hy vọng” là chương trình giàu tính nhân văn, tạo xúc động mạnh mẽ đối với công chúng. Với sự tham dự của 19 tổ chức quốc tế, những câu chuyện và cuộc giao lưu trực tiếp với nạn nhân chất độc da cam đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Ngay tại chương trình, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp các nhân vật, đồng thời cam kết đồng hành lâu dài, giúp nạn nhân có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt Hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trân trọng cảm ơn Binh chủng Hóa học, Văn phòng 701 và đặc biệt là Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội đã phối hợp chặt chẽ, sáng tạo, xây dựng một chương trình có giá trị nhân văn và hiệu quả tuyên truyền cao.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Giám đốc NACCET phát biểu

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội phát biểu

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền và Đại tá Cấn Anh Tuấn thống nhất với các đánh giá tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, tăng cường khảo sát, phát hiện và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân hiệu quả, lấy sự cải thiện đời sống của nạn nhân chất độc da cam làm thước đo cho kết quả hoạt động. Binh chủng Hóa học và Văn phòng 701 khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Hội trong triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực để thực hiện các chương trình ý nghĩa trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong quá trình tổ chức để rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục, hướng tới nâng cao chất lượng các chương trình truyền thông vì nạn nhân chất độc da cam.

Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Văn phòng 701 và Phòng Thời sự truyền hình (Trung tâm PT-THQĐ) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chương trình “Hành trình hy vọng).

Tin, ảnh: Út Chu - Quân Thủy

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác